Trẻ em Syria bị sử dụng làm bia đỡ đạn

Một báo cáo của Liên Hợp quốc đưa ra ngày 12/6 cho biết trẻ em đang bị sử dụng làm bia đỡ đạn, làm mục tiêu cho lính bắn tỉa và bị tra tấn, lạm dụng trong cuộc chiến tại Syria.


Một cậu bé người Syria ngơ ngác trong đống đổ nát sau trận chiến tại Taftanaz, Syria. Ảnh: Internet.


Trong báo cáo trên, Tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon nhận xét rằng con số hàng ngàn trẻ em bị giết hại trong cuộc chiến 26 tháng tại Syria là điều “không thể chấp nhận được".

 

Đặc phái viên của Liên Hợp quốc về trẻ em, Leila Zerrougui cho biết đã nhận được “báo cáo chính xác rằng trẻ em Syria đã bị giết hại, bị thương do trúng bom, bị bắn bởi các tay súng bắn tỉa, bị sử dụng làm bia đỡ đạn và là nạn nhân trong các cuộc tấn công khủng bố”.

 

Bà Zerrougui dẫn báo cáo nói rằng các bé trai tầm 10 tuổi đã bị các nhóm vũ trang sử dụng làm binh sĩ và nhân viên phục vụ, và lực lượng Quân đội Giải phóng Syria, một tổ chức phiến quân chính, đang gia tăng tuyển mộ trẻ em từ 15 đến 17 tuổi. Trong khi đó, lực lượng quân đội chính phủ thường áp dụng hình thức tra tấn đối với các bé trai để moi hỏi thông tin.


Báo cáo kêu gọi những người có trách nhiệm liên quan đến cuộc chiến cần áp dụng những biện pháp khẩn cấp, như triển khai hoạt động của các tổ chức hỗ trợ nhân đạo, để bảo vệ trẻ em tại đây.



Lê Hoàng (Theo AFP)

Người tị nạn Syria gả con sớm để đỡ gánh nặng
Người tị nạn Syria gả con sớm để đỡ gánh nặng

Trong bối cảnh cuộc chiến tại Syria còn chưa biết đến ngày kết thúc, nhiều bậc cha mẹ đang tị nạn ở Jordan đã tính đến việc gả chồng sớm hoặc ép gả con gái của mình với hy vọng sẽ giảm được gánh nặng mưu sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN