Từ áp thuế sốc đến yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng, Mỹ đang đẩy liên minh với Nhật Bản vào thế rạn nứt chưa từng có. Tokyo liệu có còn đặt niềm tin vào Washington?
Ngày 28/6, Iran tổ chức lễ tang cấp nhà nước tại thủ đô Tehran cho khoảng 60 người, trong đó có các chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân, đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 27/6, trong đó hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương và thảo luận về các vấn đề khu vực như như nỗ lực giải quyết tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 28/6, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có mặt theo lệnh trình diện thẩm vấn của Văn phòng Công tố viên đặc biệt tại Viện Kiểm sát cấp cao Seoul.
Ngày 27/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng có thể đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza trong vòng 1 tuần tới. Tuy nhiên, phía Israel đã lập tức bác bỏ, khẳng định không đồng tình với tầm nhìn của Mỹ về chấm dứt xung đột ở Gaza.
Theo Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 27/6, Pokrovsk vẫn là điểm nóng nhất trên toàn tuyến mặt trận Ukraine, khi Liên bang Nga tập trung lực lượng đông đảo nhất tại khu vực này với số lượng lên tới 111.000 binh sĩ.
Ngày 27/6, căng thẳng giữa Iran và Israel cũng như những tranh cãi về chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa ngã ngũ, cho dù cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa hai nước đã kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn hôm 24/6.
Tờ The Nation dẫn lời quan chức Thái Lan cho biết đóng cửa biên giới kéo dài với Campuchia có thể khiến giá trị xuất khẩu giảm tới gần 2 tỷ USD trong năm 2025.
Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ chọn người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell là người muốn cắt giảm lãi suất. Đây là một điều kiện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.
Với tỷ lệ bỏ phiếu 214-195, Hạ viện Mỹ ngày 27/6 đã thông qua nghị quyết lên án các cuộc biểu tình bạo lực chống chiến dịch truy bắt người nhập cư mới đây của Chính quyền Tổng thống Donald Trump ở thành phố Los Angeles, bang California.
Chiều 27/6, chiếc máy bay hạng nhẹ thuộc một câu lạc bộ hàng không đã gặp nạn tại thị trấn Champhol, miền Bắc nước Pháp, khiến toàn bộ 3 người trên máy bay thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Quân đội Hàn Quốc đã tạm thời khôi phục 11 trạm gác ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vốn từng bị phá dỡ theo Thỏa thuận Quân sự liên Triều ngày 19/9/2018.
Theo hãng tin Reuters, ngày 27/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản hồi những phát biểu đầu tiên mà Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamanei đưa ra kể từ khi lệnh ngừng bắn với Israel có hiệu lực.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/6, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã ký một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian, qua đó làm dấy lên hy vọng chấm dứt cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong năm nay tại CHDC Congo.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/6 tuyên bố quan hệ giữa nước này và Mỹ đang dần ổn định nhờ những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 27/6 cho biết tổ chức này vẫn để ngỏ mọi giả thuyết về nguồn gốc đại dịch COVID-19.
Sáng 27/6 (tối 27/6 theo giờ Việt Nam), Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện kế hoạch loại bỏ quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh - động thái được coi là một thắng lợi quan trọng của ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng.
Trong khi tuyên bố sẽ ngay lập tức chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại với Canada, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đạt được thỏa thuận với 4 hoặc 5 quốc gia khác.
Theo hãng tin Reuters, ngày 27/6 (theo giờ Mỹ), hai nước Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) sẽ cùng ký một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Washington, làm dấy lên hy vọng chấm dứt nhiều năm xung đột khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Chính quyền thủ đô Seoul ngày 27/6 đã yêu cầu hai nền tảng thương mại trực tuyến Temu và AliExpress dừng bán một số sản phẩm dành cho trẻ em do lo ngại về sự an toàn cho người dùng, sau khi phát hiện nhiều mặt hàng vượt xa giới hạn về hàm lượng chất độc hại theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc.
Các quốc gia bị xem là "tuyệt vọng nhất thế giới" đang dần tụt hậu khi tình hình trở nên tồi tệ hơn do các cuộc xung đột ngày càng khốc liệt và xảy ra thường xuyên hơn.