Trực thăng phun nước dập lửa cháy rừng tại Thessaloniki, Hy Lạp. Ảnh: THX/TTXVN
Châu Âu đã trải qua nhiều tuần cháy rừng nghiêm trọng do thời tiết khô hạn và mùa hè nóng kỷ lục, góp phần khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Cụ thể, Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang phải ứng phó với những đám cháy lớn vào cuối tuần qua.
Theo hãng tin AFP, tại Bỉ, hiện là một trong những điểm nóng cháy rừng nghiêm trọng nhất tại châu Âu, khoảng 500 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã được huy động để khống chế đám cháy bùng phát ngày 14/8 tại công viên High Fens. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định. Đây là khu vực gồm đầm lầy than bùn, rừng thông và các đường mòn đi bộ.
Máy bay chữa cháy và máy kéo của nông dân đã được huy động để hỗ trợ dập lửa. Tính đến ngày 16/8, đám cháy đã lan rộng trên diện tích khoảng 3.000 ha.
Tuy nhiên, người phát ngôn về quản lý khủng hoảng Tony Hosmans ngày 17/8 cho biết đám cháy không còn lan về phía biên giới Đức, sau khi tiến gần khu vực này vào cuối tuần.
Mưa tại khu vực ngày 17/8, cùng với dự báo có thêm những đợt mưa rải rác trong tuần, được xem là tín hiệu tích cực. Ông Hosmans cho biết: “Gió đang hỗ trợ công tác chữa cháy và lượng mưa hiện nay giúp hạn chế đám cháy lan rộng”.
Ông nói thêm: “Hiện đám cháy đã được khống chế tại những khu vực lực lượng chức năng có thể tiếp cận”, song cảnh báo đám cháy vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Một chuyến bay trinh sát dự kiến được thực hiện vào cuối ngày sẽ giúp đánh giá đầy đủ hơn tình hình.
Đám cháy bùng phát tại khu vực từng bị tàn phá bởi những vụ hỏa hoạn lớn vào năm 1911, trong một giai đoạn cũng xảy ra nắng nóng và hạn hán kéo dài. Theo các chuyên gia, nhiệt độ tại một số khu vực ở Bỉ lên tới 37 độ C ngày 14/8, tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng bùng phát.
Một khu vực rộng lớn gần biên giới đã bị bao phủ bởi cột khói màu vàng dày đặc. Khói được phát hiện ở khu vực xa tới miền Đông nước Pháp, nơi chính quyền đã đưa ra cảnh báo về ô nhiễm không khí.
Lo ngại về khói đã khiến hai ngôi làng của Bỉ phải sơ tán. Người dân tại đây vẫn được yêu cầu tránh xa khu vực xảy ra cháy.
Công tác chữa cháy tại hiện trường gặp nhiều khó khăn do địa hình đầm lầy, gồm những khu vực cây bụi, đầm lầy than bùn và các lối đi bằng ván gỗ được xây cao. Các phương tiện hạng nặng có nguy cơ bị lún xuống đất, trong khi lính cứu hỏa gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận và dập lửa ở những khu vực gần đám cháy.
Lực lượng chữa cháy phải dựa nhiều vào sự hỗ trợ từ trên không để khống chế tình hình. Hai máy bay chữa cháy của Thụy Điển và hai máy bay trực thăng Chinook của quân đội Hà Lan đã hỗ trợ hai máy bay trực thăng của Bỉ tại hiện trường.
Nông dân địa phương cũng tích cực tham gia hỗ trợ chữa cháy, với nhiều máy kéo kéo theo các xe bồn chở nước lấy từ một hồ gần đó.