Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Theo truyền thông châu Âu ngày 17/8, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas cho biết khối này sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt mạnh hơn nhằm vào Nga trong vài tháng tới.
Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Đức, bà Kallas tuyên bố sẽ đưa ra danh sách trừng phạt sâu rộng nhất kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát, dự kiến bổ sung khoảng 1.000 cá nhân và tổ chức Nga. Theo bà Kallas, sức ép cần tiếp tục gia tăng cho đến khi Moskva chấm dứt cuộc chiến.
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, EU đã thông qua 21 gói trừng phạt nhằm vào các lãnh đạo chính trị và quân sự, doanh nhân, nhà tài phiệt cùng nhiều doanh nghiệp Nga.
Đến nay, hơn 3.000 cá nhân và tổ chức đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, trong khi hơn 28 tỷ euro tài sản tư nhân tại EU bị phong tỏa. Nếu được triển khai theo kế hoạch của bà Kallas, đợt trừng phạt sắp tới có thể khiến tổng số cá nhân và tổ chức trong danh sách tăng thêm khoảng một phần ba so với hiện tại.
Các biện pháp này hướng tới hạn chế khả năng tài trợ và duy trì hoạt động quân sự của Moskva tại Ukraine, tập trung vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng, nền tảng sản xuất và các hoạt động xuất khẩu của Nga.
Bà Kallas nhận định Điện Kremlin đã phải trả giá đắt do các lệnh trừng phạt của EU, đồng thời ước tính tổng thiệt hại kinh tế đối với Nga đã vượt 1.000 tỷ euro.
Lợi ích quốc gia cản trở đồng thuận
Bất kỳ quyết định bổ sung cá nhân hoặc tổ chức nào vào danh sách trừng phạt đều phải nhận được sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU. Đây được xem là trở ngại đáng kể trong bối cảnh những nỗ lực gần đây nhằm mở rộng phạm vi trừng phạt Nga vấp phải sự phản đối từ một số nước trong khối.
Gói trừng phạt thứ 21 của EU chút nữa đã không được thông qua sau khi Hy Lạp yêu cầu một ngoại lệ đặc biệt đối với lệnh cấm vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga trên toàn khối. Athens coi việc được miễn trừ là điều kiện để chấp thuận gói biện pháp mới.
Hy Lạp cuối cùng đã giành được ngoại lệ bất chấp sự phản đối của các nhà ngoại giao EU. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng lợi ích kinh tế riêng của từng quốc gia có thể cản trở nỗ lực gây thêm sức ép lên nền kinh tế Nga.
Việc gói trừng phạt mới nhất bị điều chỉnh cũng cho thấy khoảng cách giữa mục tiêu chính trị chung của EU và những tính toán kinh tế tại từng nước thành viên. Điều này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến quá trình đàm phán khi khối xem xét danh sách trừng phạt mở rộng trong những tháng tới.
Bà Kallas kỳ vọng Mỹ và EU có thể phối hợp chặt chẽ hơn, sau khi Thượng viện Mỹ thông qua một dự luật trừng phạt Nga do cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thúc đẩy. Tuy nhiên, EU vẫn lo ngại chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể thu hẹp hỗ trợ tài chính cho Ukraine và giảm sức ép lên Moskva.
Kế hoạch mở rộng danh sách trừng phạt cho thấy EU muốn duy trì sức ép lên Moskva, song mức độ mạnh mẽ của các biện pháp cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng dung hòa lợi ích giữa 27 nước thành viên, cũng như triển vọng phối hợp chính sách với Mỹ.