Theo phóng viên TTXVN tại Israel, trong cuộc họp Nội các chiều 21/9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Syria, nhưng cũng thừa nhận khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn.
Hãng thông tấn Anadolu Ajansi của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, cánh quân sự của phong trào Palestine Hamas, cho biết 60 con tin đã mất tích do các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Dải Gaza.
Sáng 5/11, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Trung Quốc ở thành phố Thượng Hải đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 6, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo các nước, trong đó có Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Hồng Hà.
Ngày 4/11, hàng loạt các cuộc tuần hành đã diễn ra tại Anh, Pháp, Đức, Mỹ và nhiều nước khác nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza trong bối cảnh xung đột tại đây leo thang.
Hai nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas cho biết Hamas đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài ở Dải Gaza và tin rằng họ có thể kìm hãm bước tiến của Israel đủ lâu để buộc Israel đồng ý ngừng bắn.
Ngay sau khi bão Ciaran đổ bộ gây thiệt hại nặng nề, các quốc gia Tây Âu chuẩn bị đón một cơn bão khác mang tên Domingos.
Niên đại của kim tự tháp lớn nằm ẩn dưới một ngọn đồi ở Indonesia vượt xa các di tích đá khác như Stonehenge hoặc Giza, thậm chí có thể là công trình cự thạch lâu đời nhất do con người xây dựng.
Ngày 4/11, các nhà lãnh đạo Arab đã hối thúc Mỹ hành động để hướng đến một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza.
Ngày 5/11, truyền thông Triều Tiên đưa tin nước này đã chỉ định một ngày lễ mới để kỷ niệm vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 vào ngày 18/11 năm ngoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 4/11, một quan chức biên giới cho biết Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza đã đình chỉ việc sơ tán người mang hộ chiếu nước ngoài tới Ai Cập, sau khi Israel từ chối cho phép chuyển một số người Palestine bị thương đến các bệnh viện ở Ai Cập.
Theo hãng Reuters, hãng thông tấn Palestine WAFA cho biết đã có 51 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em và hàng chục người bị thương, khi Israel không kích vào trại tị nạn Maghazi ở Dải Gaza tối 4/11.
Trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tăng cường tấn công trên bộ ở Dải Gaza và tiếp tục không kích các mục tiêu của Hamas, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết Israel đang xé lẻ từng tiểu đoàn Hamas và sẽ tiêu diệt thủ lĩnh Yahya Sinwar của nhóm này.
Ngày 4/11, báo Times of Israel đưa tin Bộ Ngoại giao Israel đã chỉ trích việc Chính phủ Honduras triệu hồi đại sứ tại Israel để phản đối cuộc xung đột ở Gaza.
Đã có ít nhất một người chết và hơn 10 người khác bị thương khi một xe buýt của hãng Metro County King đâm vào một tòa nhà nằm trên Đại lộ số 5 và Phố Battery tại thành phố Seattle, bang Washington của Mỹ, vào rạng sáng 5/11 (giờ Việt Nam).
Ngày 4/11, Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe con người LB Nga - Rospotrebnadzor - cho biết nước này đã ghi nhận các trường hợp đầu tiên mắc bệnh cúm Hong Kong.
Tại sao Thủ tướng Liban lại đề xuất một kế hoạch hòa bình dường như vô vọng, khi chính đất nước của ông còn chưa giải quyết được vấn đề của mình với Israel?
Tối 4/11, một vụ bắt cóc đã khiến sân bay Hamburg của Đức phải tạm đóng cửa và nhà chức trách tiến hành sơ tán các nhà ga ngay trong đêm.
Tây Ban Nha và Bỉ đã tăng lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga lên 50% hàng năm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm nếu tổ chức bầu cử tổng thống vào mùa xuân năm 2024.
Ngày 4/11, thủ đô New Delhi của Ân Độ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm đáng lo ngại khi chỉ số chất lượng không khí tại đây đã ở mức "nghiêm trọng".
Các cơ quan trung ương và địa phương ở Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn loài rệp.