Theo phóng viên TTXVN tại Israel, trong cuộc họp Nội các chiều 21/9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Syria, nhưng cũng thừa nhận khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một cuộc khảo sát cho thấy có tới khoảng 80% số người Hàn Quốc được hỏi cho rằng nên xem xét cho phép tắt âm thanh bấm máy khi chụp ảnh bằng điện thoại di động.
Hôm 5/11, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu tình trạng thù địch ở Gaza không chấm dứt.
Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 6/11, Ấn Độ và Nepal tiến hành cuộc đàm phán phối hợp song phương thường niên lần thứ 7 tại New Delhi dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Lực lượng bảo vệ biên giới (SSB) Ấn Độ Rashmi Shukla và Tổng thanh tra Lực lượng cảnh sát vũ trang (APF) Nepal Raju Aryal. Dự kiến, cuộc đàm phán sẽ kéo dài tới ngày 8/11.
Nhiều nước tiếp tục nỗ lực viện trợ cho người dân tại Dải Gaza trong bối cảnh xung đột Hamas - Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga dự kiến tăng 2,8% trong năm nay bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết kết quả này thậm chí vượt ngoài kỳ vọng của giới chức Nga.
Các vòng tham vấn mới chủ yếu nhằm tìm ra những cách thức khả thi để ngăn chặn hiểu lầm về chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ngày 5/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này "chưa sẵn sàng" đàm phán với Nga trừ khi Moskva chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia Đông Âu này, đồng thời phủ nhận thông tin các quan chức Mỹ và châu Âu đề nghị tổ chức đàm phán hòa bình.
Trong bài phát biểu trước các thành viên quốc hội Ukraine ngày 4/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong tuần này, EU dự kiến công bố gói trừng phạt thứ 12 nhằm vào Nga.
Tổng thống Joe Biden đang bị ông Trump dẫn trước ở hầu hết các bang chiến địa, nơi sẽ quyết định chiến thắng thuộc về ai trên đường đến Nhà Trắng năm 2024.
5 người phụ nữ bị sát hại chỉ trong 10 ngày, và hung thủ là những người đàn ông cùng họ “đầu gối tay ấp” khiến dư luận Australia bàng hoàng hơn bao giờ hết.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chính quyền vùng Canary (Tây Ban Nha) ngày 5/11 cho biết từ đầu năm đến nay, có tổng cộng 31.933 người di cư bất hợp pháp từ Tây Phi đến quần đảo này trên những con thuyền đơn sơ, vượt qua kỷ lục trước đó (31.678 người) được ghi nhận vào năm 2006.
Hoạt động thiện nguyện là một trong những điểm sáng của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc, trong đó hội từ thiện Mái ấm Việt-Séc được đánh giá là tổ chức đi đầu và có nhiều đóng góp tâm huyết, thiết thực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xa quê, cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động nhân ái ở trong nước.
Tại Sudan, ngày 5/11, trên 20 người thiệt mạng sau khi một khu chợ ở vùng Omdurman, ngoại ô thủ đô Khartum bị trúng đạn pháo. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi giao tranh bùng phát hồi tháng 4 giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF).
Những mâu thuẫn liên quan đến đánh giá tình hình cuộc chiến với Nga giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bộ chỉ huy quân sự của ông đang ngày càng trở nên rõ ràng và công khai.
Ngày 5/11, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca thông báo Ankara và Cairo đã nhất trí chuyển khoảng 1.000 bệnh nhân ung thư và thường dân bị thương khác cần được chăm sóc khẩn cấp ở Dải Gaza đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều trị.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, người phát ngôn Quân đội Israel, Chuẩn tướng Daniel Hagari đêm 5/11 cho biết Lữ đoàn Golani đã hoàn tất việc bao vây Thành phố Gaza, thủ phủ của Dải Gaza và đã tiến tới bờ biển của vùng lãnh thổ này.
Trong khi quân đội Israel cáo buộc Hamas khai thác các bệnh viện như một phần của cỗ máy chiến tranh, cơ quan y tế Palestine cho hay ít nhất 4.008 trẻ em đã bị giết trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Dải Gaza.
Ngày 5/11, Thủ tướng Liban Najib Mikati đã lên tiếng chỉ trích Israel vì các cuộc tấn công ở miền Nam Liban trước đó cùng ngày, làm một số dân thường thương vong.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các quan chức Ai Cập và Palestine ngày 5/11 cho biết hoạt động sơ tán người bị thương và người nước ngoài qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập tiếp tục bị gián đoạn bước sang ngày thứ hai liên tiếp, do các cuộc tấn công của Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/11, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak cho hay Nga sẽ tiếp tục tự nguyện giảm xuất khẩu dầu thô ra thị trường thế giới thêm 300.000 thùng/ngày cho đến cuối năm 2023. Đây là biện pháp bổ sung cho việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 500.000 thùng/ngày được Nga công bố trước đó vào tháng 4/2023 và sẽ kéo dài đến cuối tháng 12/2024.