Không cần mở radio, người lái xe vẫn có thể thưởng thức giai điệu bất hủ “Ode to Joy” của Beethoven ngay trên đường cao tốc, nhờ một đoạn đường đặc biệt vừa được khánh thành tại tiểu vương quốc Fujairah, thuộc Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).
Ngày 17/7, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn Nội các mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Yulia Svyrydenko.
Trong phiên đấu giá ngày 16/7 do Sotheby’s tổ chức tại New York (Mỹ), một khối thiên thạch nặng 25kg có nguồn gốc từ Sao Hỏa đã được bán với giá hơn 5,3 triệu USD (đã bao gồm các chi phí liên quan), qua đó trở thành khối thiên thạch đắt giá nhất từng được giao dịch tại một cuộc đấu giá.
Thượng viện Mỹ rạng sáng 17/7 (giờ địa phương) đã thông qua một gói cắt giảm chi tiêu do Tổng thống Donald Trump đề xuất, theo đó hủy bỏ hơn 9 tỷ USD tài trợ cho các chương trình viện trợ nước ngoài và phát thanh truyền hình công cộng.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 17/7, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã y án sơ thẩm, tuyên trắng án đối với Chủ tịch hãng điện tử Samsung, ông Lee Jae Yong.
Theo phóng viên TTXVN tại London, khoảng 1,5 triệu thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi trên toàn Vương quốc Anh sẽ được quyền bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2029. Kế hoạch hạ độ tuổi bỏ phiếu này vừa được chính phủ Công đảng cầm quyền công bố ngày 17/7.
Ngày 17/7, Noyb - nhóm vận động bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên mạng Internet - đã đệ đơn khiếu nại mới, cáo buộc TikTok, AliExpress và WeChat không tuân thủ các yêu cầu về quyền truy cập dữ liệu.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 17/7, Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo đã rút vĩnh viễn đại sứ của mình tại Hungary vì Budapest cấp quy chế tị nạn cho một cựu thứ trưởng Ba Lan đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.
Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell lại tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về khả năng ông Trump sẽ sa thải người đứng đầu ngân hàng trung ương. Nếu xảy ra, đây sẽ là một động thái chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ và có thể kéo theo một cuộc chiến pháp lý mang tính bước ngoặt.
Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu mới nhất vừa được Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 17/7 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp chính thức của nước này trong ba tháng tính đến tháng 5/2025 là 4,7%, tăng 0,1% so với tháng 4, đạt mức cao nhất kể từ tháng 6/2021.
Theo thông báo của Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Pakistan, ít nhất có 54 người thiệt mạng và 227 người bị thương trong 24 giờ qua tại Pakistan do mưa lớn, với đa số nạn nhân ở bang Punjab, miền Đông nước này.
Ngày 17/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã bổ nhiệm Phó Thủ tướng Olha Stefanishyna làm đặc phái viên mới của Ukraine tại Mỹ.
Bulgaria đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nước khi nguồn cung cấp bị gián đoạn gây ảnh hưởng đến hơn 156.000 người vào giữa tháng 7 này.
Theo hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 17/7, bình luận về thông tin ngắt Internet di động tại một số khu vực của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết động thái này có cơ sở vì lý do an ninh trước nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào các công trình dân sự.
Theo thông tin cập nhật từ giới chức an ninh và y tế của Iraq, vụ cháy lớn xảy ra vào đêm 16/7 (giờ địa phương) tại trung tâm thương mại ở thành phố al-Kut, thuộc tỉnh Wasit miền Đông Iraq, đã khiến ít nhất 69 người thiệt mạng và 11 người khác mất tích.
Thủ tướng Pháp Francois Bayrou đã đề xuất cắt bỏ hai ngày lễ quốc gia nhằm giúp đất nước thoát khỏi hố nợ ngày càng sâu.
Trong khi các nước Bắc Âu ủng hộ mạnh mẽ, nhiều quốc gia như Italy, Pháp và Hungary lại thẳng thừng từ chối kế hoạch viện trợ vũ khí cho Ukraine do Tổng thống Trump đề xuất.
Ngày 17/7, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn bà Yulia Svyrydenko giữ chức Thủ tướng nước này theo đề xuất trước đó của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa tin Hội nghị Nhóm Tư vấn Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA Caucus) lần thứ 16 tại Phnom Penh đã kết thúc thành công và hiệu quả vào ngày 16/7, trong đó tái khẳng định cam kết của các nghị viện thành viên ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác thông qua đối thoại.
Theo báo cáo do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 16/7, khoảng 17 triệu người ở nước này, tương đương hơn 1/5 dân số, sống một mình. Trong số này có khoảng 29% đối mặt với nguy cơ nghèo đói.