Bulgaria, quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu (EU), vẫn sử dụng những đường ống dẫn nước đã tồn tại hàng thập kỷ, trong đó một số đường ống còn được lắp đặt từ trước Chiến tranh Thế giới thứ 2, trong khi nạn trộm nước và quản lý tài nguyên kém làm trầm trọng thêm hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu. Nhà nghiên cứu Emil Gachev thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria cảnh báo quốc gia Balkan sắp rơi vào cuộc khủng hoảng nước kéo dài dẫn đến nguy cơ phải áp dụng cơ chế phân phối nước trong thời gian dài hơn và ngày càng nhiều địa phương bị ảnh hưởng của tình trạng này khi mùa khô kéo dài.
Trong 4 năm qua, lượng mưa vào mùa Xuân tại Bulgaria thấp hơn nhiều so với mức trung bình của 25 năm qua và nước tại một số hồ chứa chỉ đạt 20% dung tích. Theo nhà nghiên cứu Gachev, các ngôi làng trên khắp Bulgaria bị gián đoạn nguồn cung nước, cho thấy đây là vấn đề mang tính hệ thống chứ không phải là vấn đề riêng lẻ.
Giới chuyên gia cũng cảnh báo rằng tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp nước có thể làm gia tăng sự bất ổn ở Bulgaria vốn đã chứng kiến 7 cuộc bầu cử trong 3 năm qua, với cuộc bầu cử gần nhất vào tháng 10/2024. Mùa Hè năm ngoái, người dân làng Gorna Studena đã phong tỏa tuyến đường chính dẫn đến 2 khu vực lân cận để phản đối tình trạng thiếu nước. Năm nay, làng Gorna Studena vốn nằm ở khu vực đồng bằng màu mỡ cách sông Danube khoảng 30 km đã rơi vào tình trạng khẩn cấp do thiếu nước kể từ cuối tháng 6 vừa qua. Nước được phân phối theo khu vực và khung giờ, nhưng một số gia đình có thể không có nước sinh hoạt trong hơn 2 ngày. Bà Rumyana Tsoneva, chuyên gia nông nghiệp đã nghỉ hưu ở làng Gorna Studena cho biết vấn đề này đã tồn tại từ 15 năm trước, nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn mỗi năm.
Dân số của làng Gorna Studena đã giảm từ hơn 2.000 người vào những năm 1960 xuống khoảng 200 người, trong đó phần lớn là người đã nghỉ hưu. Một trung tâm y tế, một hiệu thuốc, một trường học và một trường mẫu giáo tại làng Gorna Studena đều đã đóng cửa. Người đứng đầu làng Gorna Studena, ông Plamen Ivanov cho biết tình hình đang trở nên căng thẳng khi các khu vực khác nhau trong làng nhận được lượng nước khác nhau. Tình hình thiếu nước tương tự cũng xảy ra ở 2 ngôi làng lân cận trong khu vực.
Trước thực trạng trên, trong tuần này, một ủy ban được thành lập năm ngoái để giải quyết tình trạng thiếu nước ở Bulgaria đã khuyến nghị thiết lập quỹ quốc gia để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cùng với các biện pháp khác.