Kim ngạch thương mại song phương vượt 244 tỷ USD năm 2024, giúp Nga duy trì ổn định kinh tế giữa sức ép trừng phạt từ phương Tây.
Ngày 4/10, hãng thông tấn chính thức của Liban đưa tin cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực biên giới Syria đã cắt đứt tuyến đường quốc tế chính giữa Liban và Syria.
Ngày 3/10, Tập đoàn dầu mỏ Petrobras của Brazil thông báo đã phát hiện các mỏ khí đốt tự nhiên lớn tại Colombia. Như vậy, trữ lượng khí đốt của quốc gia Nam Mỹ này trên thực tế có thể lớn hơn gấp đôi.
Ngày 3/10, tòa án liên bang Mỹ đã kết tội một cựu cảnh sát vi phạm quyền công dân vì đánh đập dã man tài xế da màu tên là Tyre Nichols, 29 tuổi, và khiến người này tử vong, trong khi 2 cảnh sát khác bị kết tội phá hoại nhân chứng.
Ngày 3/10, các nhân viên cứu hộ của Nigeria cho biết số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở bang Niger, miền Bắc nước này hôm 1/10 có thể lên tới hơn 100 người, sau khi có thêm nhiều thi thể được tìm thấy.
Ngày 3/10, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum thông báo nhà chức trách đã bắt giữ các binh sĩ liên quan đến vụ nổ súng gần đây khiến 6 người di cư thiệt mạng trên đường cao tốc ở bang Chiapas, miền Nam nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại buổi họp Nội các ngày 4/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã chỉ thị cho các bộ trưởng khởi động việc soạn thảo các biện pháp kinh tế, tập trung ưu tiên các gói giải pháp nhằm giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình đang chịu ảnh hưởng của giá cả leo thang, cũng như tái thiết khu vực bán đảo Noto, nơi hứng chịu liên tiếp các đợt thiên tai nghiêm trọng từ đầu năm.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong Un cho biết nước này sẽ sử dụng mọi lực lượng tấn công, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, nếu bị tấn công xâm phạm chủ quyền.
Ngày 4/10, Cơ quan Thời tiết Đài Loan (Trung Quốc - CWA) đã dỡ bỏ cảnh báo bão trong bối cảnh bão Krathon đã suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới, sau khi đổ bộ vào hòn đảo này 1 ngày trước đó, gây ra gió mạnh, mưa lớn, cùng với lở đất, lũ lụt.
Ngày 3/10, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon tuyên bố nước này có rất nhiều lựa chọn đáp trả vụ tấn công của Iran bằng tên lửa nhằm vào nước này.
Ngày 3/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông có thể gây ra những hệ quả kinh tế đáng kể đối với cả khu vực và toàn cầu.
Trước tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông nói chung và Liban nói riêng, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đang chuyển hướng các quỹ ban đầu dành cho các chương trình phát triển tại Liban sang viện trợ khẩn cấp cho những người dân phải di dời do xung đột.
Truyền thông Đức ngày 3/10 đưa tin lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ một thiếu niên, 15 tuổi, bị tình nghi âm mưu tấn công người Do Thái.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/10, các nhân viên nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết hơn 5 triệu người ở 16 quốc gia Tây và Trung Phi đã bị ảnh hưởng do lũ lụt trong năm nay.
Việc thi công Tháp Jeddah, tòa nhà chọc trời dự kiến lập kỷ lục thế giới với chiều cao tính bằng km, đã được nối lại sau 7 năm đóng băng.
Ngày 3/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã lần đầu tiên đưa xét nghiệm chẩn đoán ngoại vi (IVD) bệnh đậu mùa khỉ vào quy trình Danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL). Đây được coi là bước đi quan trọng nhằm cải thiện khả năng tiếp cận xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu.
Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã ra lệnh khẩn cấp tăng cường phòng thủ dọc chiến tuyến vùng Donetsk một ngày sau khi Nga giành quyền kiểm soát thị trấn Vuhledar, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Nam Liban quyết định vẫn duy trì vị trí, sau khi Israel yêu cầu họ rời đi.
Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Meta, ông Mark Zuckerberg, đã vượt qua ông Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ hai thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 3/10, quân đội Israel đã tiến hành một loạt đợt không kích dữ dội vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, gây ra những đám cháy lớn ngăn cản các đội phòng vệ dân sự tiếp cận khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 3/10 nhấn mạnh “thời điểm bước ngoặt hiện nay trong lịch sử Trung Đông” đòi hỏi cam kết mới về nền hòa bình công bằng và bình đẳng, khẳng định đây là con đường duy nhất dẫn đến sự chung sống lâu dài và an toàn giữa các dân tộc trong khu vực.