Phát hiện các mỏ khí đốt lớn tại Colombia

Ngày 3/10, Tập đoàn dầu mỏ Petrobras của Brazil thông báo đã phát hiện các mỏ khí đốt tự nhiên lớn tại Colombia. Như vậy, trữ lượng khí đốt của quốc gia Nam Mỹ này trên thực tế có thể lớn hơn gấp đôi.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras tại trụ sở ở Rio de Janeiro (Brazil). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát hiện lớn nhất kể từ những năm 90 của thế kỷ trước được công bố khi Colombia đang phải đối mặt với áp lực về nguồn cung năng lượng, vốn chủ yếu từ thủy điện, trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến phần lớn khu vực Nam Mỹ. Hiện Chính phủ Colombia cũng đang thúc đẩy việc ngừng khai thác nhiên liệu hóa thạch để chuyển sang nền kinh tế tiêu thụ ít carbon.

Tại hội nghị thượng đỉnh về dầu khí tại thành phố Cartagena, Colombia, Tổng giám đốc phụ trách thăm dò của Petrobras, ông Rogerio Soares, cho biết đây là phát hiện lớn, với gần 169 tỷ m3. Các mỏ mới phát hiện có quy mô tương đương với các mỏ dầu khí Cuchupa đã cung cấp khí đốt cho Colombia trong 45 năm qua.

Petrobras hiện nắm giữ 44,4% cổ phần trong một tập đoàn thăm dò khí đốt ở vùng Caribe của Colombia, trong khi công ty nhà nước Ecopetrol (Colombia) nắm giữ 55,6% còn lại.

Thông báo này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi chính phủ của Tổng thống Colombia Gustavo Petro công bố kế hoạch huy động 40 tỷ USD để đầu tư cho kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh.  Năm ngoái, Tổng thống Petro đã cho ngừng các hoạt động thăm dò mới đối với dầu mỏ, than đá và khí đốt, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.