Trên 5 triệu người ở Tây và Trung Phi chịu ảnh hưởng do lũ lụt

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/10, các nhân viên nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết hơn 5 triệu người ở 16 quốc gia Tây và Trung Phi đã bị ảnh hưởng do lũ lụt trong năm nay.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Niamey, Niger, ngày 20/8/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), tại những khu vực này, lũ lụt đã lên đến mức thảm khốc, trong đó các nước như CH Chad, Niger và Nigeria nằm trong số những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất, chiếm hơn 80% số người bị ảnh hưởng.

Văn phòng này cho biết thêm hơn 1.000 người đã thiệt mạng và ít nhất 740.000 người đã phải di dời. Ngoài ra, hàng trăm nghìn ngôi nhà, hơn 100 trường học và hàng chục cơ sở y tế đã bị hư hại. Gần 500.000 mẫu đất nông nghiệp đã bị ảnh hưởng.

OCHA nhấn mạnh nếu không hỗ trợ đầy đủ, lũ lụt sẽ cản trở việc mở cửa trở lại các trường học tại khu vực trên trong bối cảnh năm học mới sẽ bắt đầu trong tháng này và cũng có thể khiến cho tình trạng mất an ninh lương thực hiện tại trầm trọng hơn, đặc biệt là ở CH Chad và Niger.

Văn phòng trên lưu ý rằng điều kiện sống bấp bênh của những người bị ảnh hưởng do lũ lụt cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua nước sinh hoạt, chẳng hạn như bệnh tả hiện đang lây lan ở nhiều khu vực của Niger và Nigeria. Các đối tác nhân đạo đã được huy động và đang hỗ trợ những khu vực trên ứng phó với lũ lụt, bao gồm hỗ trợ lương thực và y tế, tuy nhiên các nỗ lực này vẫn còn hạn chế do thiếu nguồn lực tài chính.

Cũng theo OCHA, quyền Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) Joyce Msuya đã phân bổ 35 triệu USD từ Quỹ Ứng phó với tình trạng khẩn cấp trung ương của LHQ để cứu trợ lũ lụt ở CH Chad, Niger, Nigeria, CHDC Congo và CH Congo. Bên cạnh đó, bà Msuya cũng đã phân bổ 5 triệu USD từ quỹ này để mở rộng quy mô ứng phó với lũ lụt ở các bang Borno, Bauchi và Sokoto của Nigeria. Các quỹ mới trên sẽ giúp các đối tác nhân đạo tiếp cận và hỗ trợ thực phẩm, nước sạch, đồ vệ sinh cũng như nơi trú ẩn cho 280.000 người ở những bang trên, đồng thời giúp huy động nhanh chóng các nguồn lực để cải thiện khả năng tiếp cận của những bang này đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong đó có việc ngăn chặn sự lây lan của bệnh tả và các bệnh khác lây truyền qua nước sinh hoạt.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.