Israel cảnh báo có nhiều lựa chọn để đáp trả Iran

Ngày 3/10, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon tuyên bố nước này có rất nhiều lựa chọn đáp trả vụ tấn công của Iran bằng tên lửa nhằm vào nước này.

Chú thích ảnh
Các tên lửa phóng từ Iran bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn trên bầu trời Jerusalem ngày 1/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 1/10 Iran đã phóng khoảng 200 quả tên lửa về phía Israel, nói rằng cuộc tấn công này là nhằm đáp trả vụ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel hồi tuần trước tại Liban. Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Tehran sẽ phải trả giá.

Trao đổi với kênh truyền hình CNN, ông Danon chia sẻ: “Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn. Vì vậy, chúng tôi có thể tùy ý quyết định thời gian và địa điểm tấn công”. 

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Isran leo thang kể từ sau khi Israel mở chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Liban, các nước tiếp tục ra các khuyến cáo an toàn đối với công dân của mình ở Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày 3/10 khuyến cáo công dân nước này khẩn trương tìm các phương án khả thi và an toàn để rời khỏi Iran.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nêu rõ hoạt động đi lại tới Iran hiện không được khuyến khích do diễn biến tình hình an ninh vẫn còn rất bất ổn. Hiện nay, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Tehran vẫn hoạt động và sức khỏe của các nhân viên đều bình thường. 
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết tất cả các cơ quan đại diện của quốc gia Trung Âu ở nước ngoài đều có kế hoạch liên quan đến an ninh và khủng hoảng, được xem xét và điều chỉnh liên tục. Những kế hoạch này cũng bao gồm các chương trình khẩn cấp.

Trước đó, Thụy Sĩ cũng khuyến nghị các công dân rời khỏi Liban. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ không tổ chức việc đưa công dân Thụy Sĩ rời đi. Quyết định rời khỏi khu vực khủng hoảng được đưa ra một cách tự nguyện, với rủi ro và chi phí do chính người rời đi chi trả.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 2/10 đã bày tỏ sự phản đối cuộc tấn công của Iran vào Israel. Phát biểu tại phiên họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tình hình Trung Đông, người đứng đầu LHQ nhấn mạnh rằng nghịch lý là cuộc tấn công của Iran không hỗ trợ cho sự nghiệp của người dân Palestine hay giảm bớt đau khổ của họ.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz tuyên bố ông Guterres là nhân vật không được hoan nghênh cũng như cấm ông nhập cảnh Israel do không lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel.

Phản ứng về động thái này của Israel, ngày 3/10, HĐBA LHQ đã nhất trí thông qua tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với ông Guterres, song không nêu đích danh Israel. HĐBA khẳng định “bất kỳ quyết định nào về việc không hợp tác với Tổng thư ký LHQ hoặc LHQ đều phản tác dụng, đặc biệt là trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở Trung Đông”. Chính quyền Palestine, Pháp và Nga cũng bày tỏ phản đối tuyên bố của Israel về Tổng thư ký Guterres.

Anh Hiển – Nguyễn Hằng (TTXVN)
Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Liban không rời vị trí dù Israel yêu cầu
Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Liban không rời vị trí dù Israel yêu cầu

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Nam Liban quyết định vẫn duy trì vị trí, sau khi Israel yêu cầu họ rời đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN