Thiệt hại hơn 170 tỷ đồng do bão số 13, Đắk Lắk dồn lực khắc phục hậu quả

Sáng 7/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đến sáng nay, cơn bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.

Chú thích ảnh
Người dân phường Tuy Hòa dọn dẹp cây cối bị ngã đổ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại Đắk Lắk, mưa vừa đến mưa to kéo dài từ ngày 3-7/11 với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nới trên 300mm. Một số khu vực có mưa lớn như: Xuân Lãnh 311,4 mm, Cư A Mung 301,2 mm, Xuân Lâm 295,8 mm... gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại các địa phương phía Đông của tỉnh giáp biển trời nắng to nhưng nước từ các sông đổ về gây ngập lụt và chia cắt một số nơi. Lực lượng chức năng và người dân phải dùng thuyền để di chuyển...

Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, mưa bão đã làm 2 người chết, 2 người bị thương; 12 ngôi nhà sập hoàn toàn (trong đó, 3 nhà tại Bình Kiến, 1 nhà xã Xuân Cảnh, 2 nhà tại Xuân Lãnh, 3 nhà tại Đông Xuân); 326 nhà bị tốc mái; 147 nhà bị ngập nước. Khoảng 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, ước tính khoảng 21 tỷ đồng (tỷ lệ thiệt hại khoảng 30%). Một số tuyến giao thông ở xã Ea Kly, Tuy An Nam, Đồng Xuân bị ngập, sạt lở cục bộ. Riêng Kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, ước thiệt hại ban đầu khoảng 150 tỷ đồng...

Trước diễn biến phức tạp của bão, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành liên tiếp các công điện chỉ đạo các địa phương phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiếp cận những khu dân cư bị ngập ở xã Tuy An Bắc để hỗ trợ người dân. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tính đến sáng 7/11, việc di dời dân cư khu vực ảnh hưởng đã hoàn thành. Toàn tỉnh đã sơ tán 2.625 hộ; với gần 8.000 người tại khu vực nguy hiểm ảnh hưởng bão và hơn 1.200 người ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Các lực lượng vũ trang huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, xuồng, ca nô để hỗ trợ người dân. Lực lượng Biên phòng đã cưỡng chế 100 người dân trên các lồng bè vào bờ tránh trú; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh bố trí quân số trực sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp. Các xã, phường ven biển thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”; rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, gây mất an toàn đưa ra phương án di dời các hộ dân...

Hiện nay, trên các lưu vực sông, mực nước ở mức báo động 1–2; các hồ thủy điện Krông Hnăng, Sông Hinh, Sông Ba Hạ đang thực hiện vận hành giảm lũ cho hạ du theo quy trình vận hành liên hồ. Hệ thống hồ chứa thủy lợi toàn tỉnh cơ bản an toàn, không xảy ra sự cố lớn...

Nguyên Dung (TTXVN)
Bão số 13 gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Bão số 13 gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tối 6/11, bão số 13 đã gây mưa to, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều địa phương ven biển bị ngập cục bộ, nhiều nhà dân tốc mái, cây cối ngã đổ… hiện các lực lượng chức năng đang tiếp cận các địa điểm thiệt hại để cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả của mưa bão gây ra. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN