Tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm phát triển vùng đồng bào Khmer theo hướng toàn diện trên các lĩnh vực.

Chú thích ảnh
Hàng chục căn nhà Đại đoàn kết được bàn giao cho người Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: TTXVN phát

Nhờ vậy, diện mạo các vùng đồng bào dân tộc Khmer không ngừng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng lên. Bà con yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần chung sức xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng thêm phát triển.

Nhà Đại đoàn kết được bàn giao kịp

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, gia đình ông Lâm Sành (ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) đang tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ít đất sản xuất nên gia đình ông Sành thiếu trước, hụt sau. Căn nhà dù cũ kỹ, xiêu vẹo nhưng không có khả năng xây cất nhà mới. Thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, ông Sành được xã Hưng Hội xem xét xây tặng căn nhà Đại đoàn kết. Với sự nỗ lực của gia đình cùng sự giúp sức của chính quyền và bà con xung quanh, căn nhà được hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn. “Có được căn nhà kiên cố che mưa, che nắng, gia đình tôi vô cùng mừng vui. Nhà nước đã lo cho chuyện ở, giờ chỉ lo cái ăn, ráng làm để sau này có cuộc sống tiến bộ hơn”, ông Sành chia sẻ.

Cùng có chung niềm vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong căn nhà mới như ông Lâm Sành là trường hợp của gia đình bà Thị Ươl, (ở ấp Ninh Thạnh Đông, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân). Bà Ươl thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng qua đời cách đây không lâu vì bệnh hiểm nghèo, bản thân bà Thị Ươl cũng đau yếu liên miên. Hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa xiêu vẹo, thấy hoàn cảnh của bà, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 60 triệu đồng, các con đi làm ăn xa tích cóp gửi về hơn 40 triệu để bà xây dựng căn nhà kiên cố.

“Nhờ chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, chúng tôi có căn nhà kiên cố. Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay có thể nói là cái Tết vui nhất từ trước đến giờ”, bà Thị Ươl xúc động sẻ chia.

Ông Lương Văn Pho, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu thông tin: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Bạc Liêu đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, trong đó ưu tiên hộ nghèo là đồng bào dân tộc Khmer. Thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, toàn tỉnh có 176 căn nhà thuộc diện đồng bào dân tộc Khmer cần được sửa chữa, xây mới. Bên cạnh nguồn lực của Trung ương, của tỉnh, các địa phương cũng vận động đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, cùng người dân đóng góp xây dựng nhà cho đồng bào Khmer còn khó khăn. Tỉnh đặt mục tiêu tất cả các căn nhà đều hoàn thành trước Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, qua đó tiếp thêm động lực để bà con đón Tết ấm áp trong căn nhà mới.

Quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất

Chú thích ảnh
Đồng bào dân tộc Khmer xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, chỉnh trang ngôi chùa chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: TTXVN phát

Nhiều người có dịp trở lại Ninh Thạnh Lợi, xã có đông đồng bào dân tộc Khmer của huyện Hồng Dân, không khỏi ngạc nhiên trước sự “thay da, đổi thịt” của vùng quê này. Từ một vùng quê nghèo nàn, lạc hậu chỉ hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, Ninh Thạnh Lợi đã trở thành vùng quê tràn đầy sức sống.

Những cây cầu giao thông nông thôn kiên cố, những con đường bê-tông liên ấp, liên xã phục vụ đi lại và giao thương hàng hóa của người dân. Cùng với đó, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cũng được quan tâm đầu tư, xây dựng… Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực vươn lên mà cuộc sống của đồng bào Khmer Ninh Thạnh Lợi ngày càng khởi sắc.

Cùng với cơ sở hạ tầng, xã Ninh Thạnh Lợi cũng được quan tâm đầu tư phát triển sản xuất giúp người dân nâng cao thu nhập. Nhiều nông dân người Khmer nhờ áp dụng tốt khoa học kỹ thuật vào mô hình sản xuất tôm - lúa mà đời sống ngày càng khấm khá, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Gần cả cuộc đời sinh ra và lớn lên trên vùng đất này, Ông Danh Út, ấp Ninh Thạnh Đông, xã Ninh Thạnh Lợi chia sẻ: Ngày trước, đồng đất ấp Ninh Thạnh Đông là vùng đất khó, nhiễm phèn nặng, chỉ trồng được khóm với tràm - những loại cây mang lại hiệu quả kinh tế không cao. Khi nông dân phá bỏ cây khóm để trồng lúa, cũng chỉ sản xuất được mỗi năm một vụ, nhưng cũng bấp bênh. Cuối những năm 2000, sau khi chuyển đổi từ sản xuất độc canh cây lúa sang mô hình tôm - lúa. Từ đây, đời sống của nông dân từng bước được cải thiện. Với gần 3 ha đất sản xuất áp dụng mô hình tôm – lúa, mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 500 triệu đồng. Nhà cửa được xây dựng khang trang, các tiện nghi phục vụ sinh hoạt được sắm sửa đủ đầy.

Dưới tác động từ các chính sách của Đảng, Nhà nước, cuộc sống ấm no, hạnh phúc ở vùng đồng bào dân tộc Khmer ngày càng rõ nét. Đồng bào giờ đây không chỉ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại thu nhập kinh tế cho gia đình mà còn cùng nhau liên kết phát triển mô hình sản xuất mang lại hiệu quả bền vững.

Tại huyện Vĩnh Lợi, với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Hợp tác xã An Hưng Phát đã thực hiện thành công Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất lúa theo chuỗi giá trị. Ông Hồng Chanh Ly - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã An Hưng Phát, chia sẻ: Hợp tác xã có gần 90 thành viên, với hơn 90% là đồng bào dân tộc Khmer. Việc đầu tư dự án đã mở ra cơ hội để các thành viên Hợp tác xã chuyển đổi phương thức sản xuất, hướng đến sản xuất lúa hữu cơ, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo ra nguồn thu nhập ổn định, bền vững.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu, chia sẻ: An Hưng Phát là Hợp tác xã được Liên minh Hợp tác xã tỉnh chọn làm điểm trong chỉ đạo Hợp tác xã đồng bào dân tộc. Dự án tạo động lực khuyến khích Hợp tác xã phát triển sản xuất sạch và hữu cơ. Đây là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Hợp tác xã An Hưng Phát nói riêng và các Hợp tác xã trong tỉnh nói chung, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác bền vững.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: Tỉnh có trên 17.000 hộ gia đình người Khmer với hơn 75.000 nhân khẩu, chiếm 7,58% dân số. Những năm qua, tỉnh rất quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer. Cùng với đó, hầu hết đồng bào Khmer đã không còn thụ động chờ đợi sự giúp đỡ mà tự thân vương lên. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng được cải thiện rõ rệt. Từ đó, diện mạo vùng có đông đồng bào Khmer không ngừng khởi sắc, trình độ dân trí được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: Tỉnh sẽ ưu tiên tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng có đông đồng bào dân tộc, thực hiện nhiều chương trình, chính sách giúp nâng cao đời sống đồng bào như: đỡ đầu hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo mô hình sinh kế, hỗ trợ nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ học tập, chăm lo về y tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đất ở, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất…

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, Tỉnh cũng luôn quan tâm, ưu tiên đặc biệt cho công tác giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. Từ đó, xây dựng đội ngũ lao động có kiến thức, tri thức, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển trên các lĩnh vực giữa khu vực thành thị với vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, đã khẳng định sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của đồng bào Khmer. Cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc, là động lực để đồng bào tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, phấn đấu cùng các cấp, ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuấn Kiệt (TTXVN)
Đồng bào Khmer chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương
Đồng bào Khmer chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương

Ngày 9/4, tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN