Đại hội biểu quyết. Ảnh: Duy Khương/TTXVN
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân”. Tổng Bí thư đã đặt ra yêu cầu rất cụ thể: Mặt trận không chỉ là phong trào, là khẩu hiệu, mà phải là kết quả, niềm tin được củng cố mỗi ngày. Tổng Bí thư cũng chỉ rõ ba trụ cột: Lấy dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; kết hợp dân chủ với kỷ cương, pháp quyền; chuyển từ phong trào hình thức sang mô hình hiệu quả, có thể đo đếm và nhân rộng. Đây được coi là trách nhiệm mà người đứng đầu Đảng giao cho đội ngũ cán bộ Mặt trận hiện nay. Điều này đang được hiện thực hóa ở xã Phương Bình (thành phố Cần Thơ), vùng căn cứ cách mạng xưa nay đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ mới.
Xã Phương Bình được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất hai xã Phương Bình và Phương Phú. Địa phương có 14 ấp, gần 24.000 dân, gồm 3 dân tộc (Kinh, Hoa và Khmer), nhiều tôn giáo. Đây từng là căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, nơi thành lập Tiểu đoàn Tây Đô, đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, Phương Bình đã đạt chuẩn nông thôn mới và đang hướng tới mục tiêu “nông thôn mới nâng cao”.
Điểm nổi bật ở Phương Bình không chỉ là hạ tầng hay mô hình sản xuất đạt lợi nhuận 200 triệu đồng/ha, mà là cách Mặt trận thực sự trở thành đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Ban Công tác Mặt trận ở cả 14 ấp với 106 thành viên đã hình thành mạng lưới “tai mắt” của dân, định kỳ mỗi quý tổng hợp hàng trăm kiến nghị gửi cấp ủy, chính quyền và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo xã với người dân. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” không còn trên giấy tờ mà đã thành nếp sống thường nhật.
Thực tế sinh động có thể thấy rõ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, 100% khu dân cư đều tổ chức trang trọng, gắn với phần hội sôi nổi, gắn kết cán bộ, đảng viên với nhân dân. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tuyến đường cờ Tổ quốc, camera an ninh, khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp, câu lạc bộ văn nghệ, đờn ca tài tử… đã trở thành những “chỉ tiêu mềm” gắn chặt với đời sống hằng ngày.
Phương Bình cũng là điển hình về chăm lo an sinh xã hội. Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình “An sinh phúc lợi xã hội” đã huy động hơn 4 tỷ đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết, cầu lộ nông thôn. Quyết định 142/QĐ-CP về xóa nhà dột nát được triển khai nghiêm túc, hàng chục căn nhà mới được xây dựng, trở thành thước đo niềm tin của nhân dân.
Sau khi hợp nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, một chức danh kiêm nhiều việc. Phó Chủ tịch Mặt trận đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ; áp dụng công nghệ thông tin, điều hành qua email, zalo; hướng tới có fanpage cộng đồng. Đây là bước chuyển để Mặt trận đi trước một bước trong chuyển đổi số, đúng tinh thần Tổng Bí thư yêu cầu nhanh, thực chất, đo đếm được.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phương Bình xác định ba khâu đột phá: Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Đây là cách địa phương cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, không chờ đợi mà chủ động đề ra chỉ tiêu, công việc.
Từ thực tiễn Phương Bình có thể rút ra 3 bài học: Xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích thiết thực của nhân dân; lấy địa bàn dân cư làm trung tâm, coi Ban Công tác Mặt trận ấp là "cánh tay nối dài" để làm việc với dân bằng mô hình, việc làm cụ thể; nâng cao năng lực, bản lĩnh, tâm huyết cán bộ Mặt trận, xây dựng đội ngũ giỏi dân vận, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thành thạo công cụ số.
Thực tế ở Phương Bình cho thấy chỉ đạo của Tổng Bí thư đã đi vào cuộc sống nhờ cách làm bài bản, thực chất của Mặt trận cơ sở. “Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân” không còn là khẩu hiệu, mà được đo bằng số căn nhà Đại đoàn kết, tuyến đường lắp camera an ninh, các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo và nhân dân, bằng niềm tin mới ở vùng căn cứ cách mạng. Đây là con đường để Mặt trận cơ sở giữ vai trò nòng cốt chính trị, chỗ dựa vững chắc của chính quyền nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.