Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình

Nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế bền vững, vận động chị em tham gia các loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, đẩy mạnh công tác phối hợp dạy nghề, truyền nghề, giới thiệu việc làm, tăng thu nhập.

Chú thích ảnh
Sơ chế rau an toàn ở Hợp tác xã rau an toàn Tân Đông (Gò Công Đông). Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng, để tạo điều kiện cho các hội viên, phụ nữ, các cấp Hội đã xây dựng nhiều chương trình để đồng hành, hỗ trợ hướng đến các đối tượng phụ nữ nông thôn, thành thị; quan tâm đến phụ nữ yếu thế, khuyết tật, vùng sâu, vùng xa. Nhiều ý tưởng, đề án được hiện thực hóa, tăng trưởng về quy mô sản xuất, kinh doanh, vươn ra thị trường ngoài tỉnh. Nhiều sản phẩm khẳng định thương hiệu, trở thành sản phẩm OCOP.

Qua 5 năm phát động Hội thi "Ý tưởng phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp" (thực hiện từ 2019 - 2023), tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ đã được khơi dậy, lan toả, thu hút 863 bài dự thi cấp tỉnh, trong đó, tỉnh Hội chọn 52 dự án tham gia dự thi cấp Trung ương. Kết quả có 14 dự án vượt qua vòng sơ khảo, 9 dự án vào vòng thi chung kết cấp vùng và 1 dự án đoạt giải "Khát vọng" vào vòng chung kết toàn quốc.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực hỗ trợ xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu các loại hình kinh doanh, dịch vụ của tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã ra thị trường, qua đó góp phần giải quyết đầu ra, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, hàng hóa của tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tạo điều kiện cho 3 hợp tác xã do phụ nữ quản lý tham gia hoạt động "Ngày hội việc làm, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm hàng Việt" tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ với các mặt hàng chủ lực do chị em khởi nghiệp.

Các cấp Hội còn hỗ trợ chị em tiếp cận tín dụng, hoạt động tư vấn, tổ chức đào tạo nghề để cung cấp kiến thức khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Trong giai đoạn 2018 - 2022, các cấp Hội đã tư vấn việc làm, nghề nghiệp, chính sách pháp luật lao động cho 77.333 lượt hội viên, phụ nữ; giới thiệu việc làm cho 6.410 lượt hội viên, phụ nữ; đưa 690 lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài; tiếp tục kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh hỗ trợ vốn vay cho 2.039 phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp với số tiền trên 29 tỷ đồng.

Một số phong trào điển hình của phụ nữ trong phát triển kinh tế đã tạo được sức lan tỏa. Mô hình sản xuất, kinh doanh, vừa nuôi trồng, vừa chế biến các sản phẩm từ nấm linh chi của chị Phạm Thị Kiều Trang (xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây) được trao giải Nhì tại Hội thi "Phụ nữ ý tưởng khởi nghiệp" năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Mô hình trồng nấm bào ngư xám của chị Diệp Thu Dẻo (xã Điềm Hy, huyện Châu Thành) mang lại thu nhập hơn 9 triệu đồng/tháng…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu, để tiếp tục hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2025, các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương, các ngành, cấp đẩy mạnh công tác triển khai các hoạt động thiết thực, cụ thể trong việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; xây dựng các mô hình hỗ trợ cho phụ nữ yếu thế, mô hình điểm theo chuỗi giá trị bền vững nhằm giúp hội viên, phụ nữ, doanh nhân nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh... đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm, giai đoạn, kiểm tra, giám sát thực hiện; đồng thời, huy động các nguồn lực, phát huy nội lực thực hiện kế hoạch lồng ghép với các hoạt động, chương trình, dự án khác do Hội quản lý, góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ chị em khởi nghiệp đạt hiệu quả...

Hữu Chí (TTXVN)
Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, miền núi biên giới phát triển kinh tế
Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số, miền núi biên giới phát triển kinh tế

Trong thời gian gần đây, công tác hỗ trợ phụ nữ tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới tham gia thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình 1719) luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN