Đắk Nông cần tập trung, ưu tiên cho các lĩnh vực thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 14/1, Đoàn công tác do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc và tặng quà Tết Nguyên đán tại tỉnh Đắk Nông.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao bảng biểu trưng tặng 1.000 suất quà Tết cho người nghèo tỉnh Đắk Nông. 

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cho biết, sau 19 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, Đắk Nông tiếp tục có nhiều bước tiến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Tổng thu ngân sách năm 2022 đạt gần 3.450 tỷ đồng, vượt 33% so với dự toán; 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt và vượt so với kế hoạch. Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 3% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm hơn 5%.

Với nhiều tiềm năng, thế mạnh, Đắk Nông đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Một số lĩnh vực có sức thu hút lớn như: khai thác quặng bô xít, chế biến alumin, luyện nhôm; năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời); phát triển du lịch với lợi thế rõ rệt về khí hậu mát mẻ, ôn hòa và hệ thống công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông… Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều thách thức lớn liên quan tới vấn đề người di cư không theo quy hoạch; một số vấn đề tiềm ẩn liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng…

Trước thực tế đó, tỉnh Đắk Nông kiến nghị Trung ương hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực để tỉnh hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông, có nhiều chương trình hỗ trợ để ổn định đời sống người di cư; có các chính sách kịp thời để nâng cao công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai...

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà Tết cho người dân xã Quảng Trực. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, tuy quy mô nền kinh tế chưa lớn so với các tỉnh, thành khác trong cả nước nhưng Đắk Nông là địa phương có những lợi thế rõ rệt về tài nguyên khoáng sản, đất đai, vị trí địa lý… Điển hình là trữ lượng bô xít lớn; tiềm năng, thế mạnh về đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp; tiềm năng du lịch trên lợi thế về khí hậu, điều kiện tự nhiên độc đáo và vị trí cửa ngõ khu vực Nam Tây Nguyên kết nối với khu vực Đồng Nam bộ. Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh và lưu ý tỉnh Đắk Nông việc quản lý, ổn định người di cư không theo quy hoạch cần giải quyết tổt các vấn đề về an ninh trật tự, quản lý nhân khẩu, quản lý đất đai…, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Phan Đình Trạc cũng nhìn nhận khó khăn của tỉnh Đắk Nông liên quan tới hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực, kết nối vùng, liên vùng. Đây là nút thắt lớn trong bối cảnh hiện nay. Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ tỉnh Đắk Nông cần có các chính sách bài bản, đồng bộ trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; cần lưu ý hơn đến các vấn đề xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…; đồng thời lưu ý ưu tiên lựa chọn các lĩnh vực có thế mạnh rõ rệt để phát triển có trọng tâm, trọng điểm và một cách căn cơ, bài bản, bền vững.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An. 

Trước đó, cũng trong ngày 14/1, ông Phan Đình Trạc cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An (xã Thuận An, huyện Đắk Mil); tham dự Ngày hội "Tết sum vầy" và tặng quà cho người lao động nghèo, khó khăn của tỉnh Đắk Nông tại thành phố Gia Nghĩa.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, chúc Tết tại Gia Lai
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, chúc Tết tại Gia Lai

Ngày 14/1, Đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết chính quyền, người dân tại tỉnh Gia Lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN