Nông dân ở ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hanh (tỉnh An Giang) mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới phun tự động, điều khiển bằng thiết bị thông minh cho vườn sầu riêng nhằm tiết kiệm chi phí, công chăm sóc.
Những mô hình hiệu quả
Những ngày này, vườn sầu riêng rộng hơn 2,1 ha của gia đình ông Cao Văn Minh, ngụ ấp Vĩnh Hòa 1 (xã Vĩnh Hanh) đã tấp nập khách vào ra. Với hơn 200 trăm gốc sầu riêng giống Ri6 và Monthong bắt đầu vào vụ thu hoạch trái vụ, dự kiến trừ chi phí sản xuất, sẽ mang về cho gia đình bà nguồn thu nhập gần 1 tỷ đồng.
Ông Cao Văn Minh cho biết, Vĩnh Hanh là xã vùng sâu, vùng xa, với hơn 80% diện tích là đất nông nghiệp, chủ yếu đất trồng lúa. Thực hiện thay đổi cơ cấu cây trồng, năm 2019, ông đã mạnh dạn chuyển đất trồng lúa sang trồng cây sầu riêng trái vụ. Từ một vài hộ ban đầu, đến nay cả ấp Vĩnh Hoà 1 đã nhân rộng ra hơn 30 hộ gia đình với tổng diện tích trồng sầu riêng trên 22ha.
Nhờ được sự hỗ trợ, giúp đỡ của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, năm 2023 ông Minh và bà con nông dân ở ấp Vĩnh Hòa 1 đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới phun tự động, điều khiển bằng thiết bị thông minh cho vườn sầu riêng của gia đình nhằm tiết kiệm chi phí, công chăm sóc.
Không những vậy, nhằm chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc cũng như tăng sức cạnh tranh trên thị trường, ông Minh và 30 hộ trồng sầu riêng ở ấp Vĩnh Hoà 1 đã thành lập hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Hòa.
“Sản phẩm sầu riêng nghịch vụ của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa được áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo quy trình sạch, an toàn nên được thị trường tin dùng, hằng năm đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao, nhờ đó, kinh tế gia đình ngày càng được nâng lên” - ông Minh chia sẻ.
Cùng quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế bền vững cho gia đình, năm 2000, gia đình chị Nguyễn Ngọc Châu (xã Vĩnh Hanh) đã mạnh dạn triển khai mô hình trồng na Hoàng Hậu trên diện tích trồng lúa kém hiệu quả. Bắt đầu từ 2 công (2.000 m2) trồng thử nghiệm, đến nay, gia đình chị đã mở rộng lên hơn 10 công, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao và ổn định.
Để hình thành sản phẩm hàng hóa quy mô lớn, chị Châu liên kết cùng các hộ dan trong xã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa với 12 thành viên, hướng đến sản xuất, kinh doanh bền vững và lâu dài.
Ông Trần Văn Thủy, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa cho biết, sản phẩm sầu riêng trái vụ của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa hiện nay đã được cấp mã vùng trồng, được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, phục vụ xuất khẩu và thị trường trong nước. Trên đà thuận lợi đó, chúng tôi đang tiếp tục đầu tư phát triển mô hình trồng nhãn Phát Tài, sản xuất lúa giống, chăn nuôi và sản xuất lươn giống,… theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên hợp tác xã và lao động tại địa bàn”.
Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và với mong muốn giúp người dân nâng cao thu nhập, thời gian qua, xã Vĩnh Hanh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Cùng với công tác tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các tổ chức đoàn thể cũng đã nhận ủy thác nguồn vốn, tạo điều kiện để bà con mở rộng sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế. Nhờ vậy, nhiều hộ dân có thêm cơ hội đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện thu nhập một cách bền vững.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hanh Nguyễn Tấn Khoa cho biết, thời gian qua, việc chuyển đổi đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái trên địa bàn được bà con nông dân hưởng ứng tích cực. Nhiều nông dân nhạy bén, đổi mới tư duy trong sản xuất, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi mô hình mới, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Đến nay, toàn xã đã chuyển đổi hơn 197 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và trên 83 ha sản xuất hoa màu, tăng gần 52 ha so năm 2020. Trong đó có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, nhãn Phát Tài của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa; tổ hợp tác sản xuất lúa giống của ông Nguyễn Thanh Tài; chăn nuôi và sản xuất lươn giống của ông Nguyễn Văn Chờ, sản xuất và nuôi ếch Thái Lan của ông Đoàn Văn Bực,…
Phát triển các sản phẩm OCOP
Vườn sầu riêng nghịch mùa sai trĩu quả của nông dân xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang.
Xác định thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế nông thôn, thời gian qua, xã Vĩnh Hanh luôn quan tâm hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương. Đến nay, trên địa bàn xã có 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, gồm: Sầu riêng Vĩnh Hòa, nhãn Phát Tài của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa, na Hoàng Hậu của hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Châu.
Theo ông Trần Văn Thủy, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa, tham gia chương trình OCOP, các nông hộ, hộ kinh doanh, hợp tác xã được hướng dẫn mở rộng sản xuất, nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, góp phần tăng giá trị và uy tín của sản phẩm.
Thời gian tới, Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa sẽ tiếp tục hoàn thiện, đổi mới mẫu mã bao bì, nâng tầm chất lượng sản phẩm; tăng cường quảng bá và liên kết, kết nối đầu ra, hướng đến việc có mặt tại siêu thị, đưa thương hiệu sầu riêng Vĩnh Hòa vươn xa.
“Bây giờ làm nông nghiệp không chỉ suất cao, nông dân phải biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nhằm tạo sản phẩm chất lượng, an toàn cho sức khỏe. Khi đó nông sản mới được người tiêu dùng tin tưởng, đón nhận và yên tâm sử dụng” - Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa Trần Văn Thủy nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hanh (tỉnh An Giang) Đoàn Đức Dịnh cho biết, nhằm phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian tới, xã Vĩnh Hanh sẽ tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị nông sản theo chuẩn Vietgap. Globalgap, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
Đồng thời, quan tâm hỗ trợ nông dân liên kết với doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra nông sản ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.