Nga mở rộng quy mô tập trận gần biên giới với Afghanistan

Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này ngày 2/8 cho biết Nga sẽ gửi thêm 800 binh sĩ tham gia các cuộc tập trận gần biên giới với Afghanistan, đồng thời tăng gấp đôi số vũ khí sử dụng so với kế hoạch ban đầu. 

Chú thích ảnh
Nga sẽ gửi thêm 800 binh sĩ tham gia các cuộc tập trận gần biên giới với Afghanistan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Như vậy sẽ có 1.800 binh sĩ Nga  tham gia các cuộc tập trận thay vì 1.000 như kế hoạch ban đầu. 

Moskva cũng sẽ sử dụng 420 đơn vị vũ khí cho các cuộc tập trận, tăng gấp 2 lần kế hoạch ban đầu. Ngoài ra cuộc tập trận còn có sự tham gia của hơn 700 binh sĩ Uzbekistan và Tajikistan. Thông báo không nêu lý do tăng cường quy mô cuộc tập trận.

Các cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ 5-10/8, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng sau khi lực lượng nước ngoài triển khai rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Thúc Anh (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ xây tường chắn biên giới ngăn người tị nạn Afghanistan
Thổ Nhĩ Kỳ xây tường chắn biên giới ngăn người tị nạn Afghanistan

Thổ Nhĩ Kỳ đang khẩn trương xây tường chắn toàn bộ đường biên giới với Iran nhằm ngăn chặn người di cư từ Afghanistan di chuyển qua đây để sang lãnh thổ nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN