Theo một thông cáo báo chí, quân đội Iran cho biết ngày 4/2 đã tiến hành tập trận phòng không quy mô lớn tại khu vực Tây Nam nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cuộc tập trận chung thường niên mang tên Hổ mang Vàng do Thái Lan và Mỹ tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 20/2 đến ngày 5/3 tới, với quy mô giảm.
Mỹ, Australia và Nhật Bản mới đây đã triển khai cuộc tập trận chung hỗn hợp tại vùng lãnh thổ Guam của Mỹ và một số khu vực khác, dự kiến kéo dài 1 tuần.
Bộ Chỉ huy hải quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (MARCOM) thông báo cuộc tập trận của tổ chức mang tên Dynamic Move – 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 31/1 tại cảng Ostend, Bỉ.
Ngày 26/1, Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga thông báo các tàu chiến nước này đã tiến vào vùng Biển Barents để diễn tập bảo vệ một tuyến vận tải biển lớn. Động thái trên nằm trong hoạt động diễn tập quân sự liên quan đến tất cả các hạm đội của Hải quân Nga đã được Moskva thông báo trước.
Hải quân Mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận với đồng minh Nhật Bản tại Biển Philippines, với sự tham gia của 2 tàu sân bay, 2 tàu đổ bộ và hàng chục máy bay chiến đấu.
Ngày 21/1, hãng Interfax đưa tin Nga đang triển khai 2 tiểu đoàn hệ thống tên lửa đất đối không S-400 tới Belarus để tham gia các cuộc tập trận trong tháng 2 tới mang tên "Allied Resolve 2022" (Quyết tâm Đồng minh 2022).
Ngày 17/1, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo quân đội nước này sẽ tập trận vào tháng tới với lực lượng của Nga.
Quy mô của cuộc tập trận quân sự chung thường niên Hổ mang Vàng do Thái Lan và Mỹ tổ chức từ 20/2 đến 5/3 dự kiến được giảm xuống còn 1.700 binh sĩ tham gia do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh.
Truyền thông Iran ngày 13/1 đưa tin bộ binh của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã triển khai cuộc tập trận hỗn hợp quy mô lớn nhất tại miền Đông Nam đất nước.
Ngày 12/1, phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn nguồn cơ quan báo chí của Quân khu Trung tâm của Nga cho biết trong khuôn khổ các chuyến bay huấn luyện đầu tiên của năm 2022, các phi đội tiêm kích ném bom Su-34 của Sư đoàn Phòng không thuộc quân khu này đã phá vỡ hệ thống phòng không, phá huỷ sân bay và tiêu diệt máy bay của đối phương giả định.
Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 11/1, Quân khu miền Nam của Nga thông báo một loạt cuộc tập trận với sự tham gia của binh sĩ Nga với các binh sĩ Ấn Độ, Ai Cập và Pakistan sẽ được tổ chức vào mùa Thu năm nay.
Nga và Na Uy đang lên kế hoạch thực hiện các chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trong khuôn khổ cuộc diễn tập thường niên mang tên Barents vào năm 2022.
Nhật Bản vừa thông báo đã tiến hành một cuộc tập trận hồi tháng 11 vừa qua với tình huống giả định các lực lượng nước ngoài tấn công chiếm quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.
Hãng Interfax dẫn nguồn tin quân đội Nga ngày 25/12 cho biết hơn 10.000 binh sĩ nước này đang trở về căn cứ sau các cuộc tập trận mùa Đông kéo dài một tháng gần biên giới với Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền hình nhà nước Iran ngày 21/12 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong cuộc tập trận hải quân diễn ra cùng ngày tại vùng Vịnh.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/12 đã tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên gọi "Nhà tiên tri vĩ đại" với sự tham gia của tất cả các đơn vị quân khu miền Nam đất nước.
Mỹ và Nhật Bản đang tiến hành tập trận chung với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và máy bay tại khu vực phía Bắc Nhật Bản.
Ngày 4/12, Hải quân Indonesia thông báo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nga đã kết thúc cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên.
Hải quân Indonesia cho biết Nga và các nước ở khu vực Đông Nam Á ngày 1/12 đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên dọc theo eo biển Malacca, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
Ngày 1/12, Nga thông báo đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự mùa Đông thường xuyên tại khu vực giáp biên giới với Ukraine, miền Nam nước này với sự tham gia của 10.000 binh sĩ.