Tàu chiến Nga trang bị tên lửa siêu thanh Tsirkon tham gia tập trận tại Biển Na Uy

Hãng tin TASS (Nga) dẫn thông báo từ Hạm đội Phương Bắc cho biết tàu khu trục Đô đốc Gorshkov trang bị các tên lửa siêu thanh Tsirkon đã hoàn thành nhiệm vụ đẩy lùi một cuộc tấn công giả định trên không trong các cuộc tập trận diễn ra ở Biển Na Uy.

Chú thích ảnh
Tên lửa Tsirkon của Nga được phóng thử nghiệm. Ảnh: AP/TTXVN

Thông cáo báo chí từ Hạm đội Phương Bắc nêu rõ thủy thủ đoàn của tàu khu trục Đô đốc Gorshkov đã thực hiện bài diễn tập ngăn chặn các vũ khí tấn công trên không, máy bay và tên lửa chống hạm từ kẻ thù giả định. Cuộc diễn tập tổ chức trong điều kiện thời tiết bất lợi. Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov đã thực hiện thành công các cuộc diễn tập dựa trên mô phỏng máy tính các tình huống tác chiến, tiêu diệt tất cả các mục tiêu đúng như tính toán, với số vũ khí được trang bị trên tàu. 

Ngày 4/1 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị thủy thủ đoàn của tàu Đô đốc Gorshkov bắt đầu thực hiện các sứ mệnh tuần tra chiến đầu. Tàu Đô đốc Gorshkov là một phần của dự án chế tạo tàu khu trục đa năng hoạt động ở các vùng biển ngoài khơi xa. Tàu được đưa vào phiên chế Hải quân Nga từ tháng 7/2018. Tàu Đô đốc Gorshkov mang theo hệ thống tên lửa Kalibr-NK là vũ khí tấn công cơ bản của tàu. Tàu chiến này cũng đã được đưa vào các cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh Tsirkon tiên tiến của Nga.

Lê Ánh (TTXVN)
Nga tiếp tục phát triển bộ ba hạt nhân vào năm 2023
Nga tiếp tục phát triển bộ ba hạt nhân vào năm 2023

Bộ trưởng Quốc phòng nước Nga Sergei Shoigu ngày 10/1 tuyên bố trong năm nay, Moskva có kế hoạch phát triển bộ ba hạt nhân, gồm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, với quan điểm rằng lá chắn hạt nhân chính là đảm bảo cho chủ quyền của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN