Ấn Độ mua 120 tên lửa đạn đạo chiến thuật Pralay

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua dự án mua 120 tên lửa đạn đạo chiến thuật Pralay cho lực lượng vũ trang để triển khai dọc biên giới với Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-IV được giới thiệu tại lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ, ngày 26/1/2012. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, tên lửa đạn đạo được Chính phủ Ấn Độ cho phép sử dụng trong các hoạt động chiến thuật.

Các nguồn tin hàng đầu trong Chính phủ Ấn Độ khẳng định: “Đề xuất mua khoảng 120 tên lửa đạn đạo Pralay đã được thông qua trong cuộc họp cấp cao của Bộ Quốc phòng”. Số tên lửa trên hiện đang được sản xuất và dự kiến sẽ sẵn sàng đưa vào hoạt động trong tương lai gần. Dự án được đánh giá sẽ tạo cú huých mạnh cho nỗ lực phát triển lực lượng tên lửa chiến lược của Ấn Độ.

 Tên lửa đất đối đất Pralay có tầm bắn từ 150-500 km, được đẩy bằng động cơ nhiên liệu rắn và các công nghệ mới khác, trang bị hệ thống dẫn đường tối tân cùng hệ thống điện tử hàng không tích hợp. Tên lửa được phát triển để có thể đánh bại các tên lửa đánh chặn. Nó có khả năng thay đổi đường bay sau khi di chuyển một quãng đường nhất định trong không trung. Các nguồn tin khẳng định tên lửa Pralay sẽ mang lại cho quân đội Ấn Độ khả năng tiêu diệt hoàn toàn các điểm phòng không của đối phương hoặc các mục tiêu có giá trị cao tương tự.

 Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.