Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Sau một thời gian dài điều chỉnh giảm lãi suất, mới đây hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) điều chỉnh tăng, thậm chí tăng mạnh thêm đến 0,9%/năm.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 8/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 5/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 1370/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch.
"Lãi suất ngân hàng có thể dần tăng cao từ cuối quý I/2021 do hoạt động sản xuất phục hồi, kéo theo nhu cầu vay vốn tăng. Các ngân hàng từ đó cũng cần tăng lãi suất huy động để hấp dẫn nguồn tiền". Đây là nhận định của PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN.
Ngay từ đầu giờ sáng 17/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, rất đông khách hàng đã tới giao dịch tại các ngân hàng.
Việc chuyển đổi số ở ngành ngân hàng không chỉ là câu chuyện tất yếu diễn ra trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ mà dần gắn với thương hiệu, uy tín và trở thành động lực tăng trưởng ở nhiều ngân hàng.
Thời gian vừa qua, nhiều người dân tỏ ra khá bất bình trước tình trạng nhân viên ở một số tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ép tham gia gói bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác, khi muốn cấp tín dụng vay vốn tại ngân hàng.
Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ phát hành tiền kỹ thuật số trị giá 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,55 triệu USD) cho người dân địa phương vào Chủ nhật (7/2) để thúc đẩy tiêu dùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.
Liên tục từ ngày 4 - 6/2, các ngân hàng đã gửi tin nhắn, email khuyến cáo khách hàng cảnh giác với tin nhắn giả mạo lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin tài khoản để chiếm đoạt tiền.
Trưa 28/1, giá vàng trong nước đồng loạt hạ sau khi Mỹ giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ.
Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh COVID-19 kéo dài, thiên tai lũ lụt và hạn hán, một số ngân hàng lớn đã chấp nhận giảm lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của lĩnh vực ngân hàng nhìn chung vẫn đảm bảo.
Năm 2021, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng khoảng 12% nhưng các chuyên gia kinh tế kỳ vọng mức tăng trưởng này sẽ khả quan hơn.
Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn 2021-2023, ngành sẽ phấn đấu thu ngân sách khoảng 4,33 triệu tỷ đồng; đạt tỷ lệ huy động thu vào ngân sách bình quân khoảng 15,5% GDP.
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2290/QĐ-BTC về việc công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021.
Trong tháng cuối năm, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động; đồng thời, giảm lãi vay ở một số phân khúc khách hàng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cũng như kích cầu tín dụng. Tuy vậy, theo phản ánh của các doanh nghiệp, lãi suất cho vay hiện vẫn còn neo khá cao, mức giảm lãi vay chưa theo kịp mức giảm lãi suất huy động.
Ngành ngân hàng không phải là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 song cũng đã và đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có tiền lệ. Mặc dù vậy, vẫn có thể thấy những điểm sáng lạc quan trong "bức tranh" ngân hàng năm 2020 và nửa đầu năm 2021.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 9027/NHNN-TT đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị thuộc NHNN thực hiện tốt thanh toán dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2021.
Kết thúc quý III/2020, nhiều ngân hàng ghi nhận lãi lớn từ hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, một số phân tích cho rằng, trừ các ngân hàng có tài sản tương đối bền vững, an toàn, một số ngân hàng vẫn báo lãi lớn là do chưa mạnh tay trích lập dự phòng. Rủi ro nợ xấu của các ngân hàng vẫn còn hiện hữu và có thể bộc lộ rõ hơn trong năm 2021.
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân để duy trì, khôi phục lại sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công văn trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp Quốc hội thứ 10, Quốc hội khóa XIV về giải ngân vốn đầu tư công.