Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Một số chuyên gia kinh tế lo ngại: Được gia hạn thuế, đến cuối năm cộng dồn, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Nếu không trả được, doanh nghiệp sẽ phải chịu rủi ro gấp đôi. Tuy nhiên, theo các nhà cơ quan chức năng, sẽ không phát sinh tình trạng này.
Theo khảo sát của phóng viên TTXVN trong tuần đầu tháng 6/2021, lãi suất huy động tại một số ngân hàng đã tăng nhẹ so với hồi đầu tháng trước.
Ngày 27/5, giới chức Mỹ cho biết Ngân hàng Julius Baer của Thụy Sĩ đã thừa nhận tham gia phi vụ “rửa” các khoản tiền hối lộ trị giá 36 triệu USD trong vụ bê bối tham nhũng tại Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến quyền phát sóng trên truyền hình.
Phát biểu tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22/5, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, tức Ngân hàng trung ương) Chu Tiểu Xuyên cho biết Trung Quốc chưa bao giờ đặt mục tiêu thách thức vị thế của đồng USD như đồng tiền dự trữ quốc tế khi phát triển đồng nhân dân tệ (NDT) kỹ thuật số.
Rủi ro về nợ xấu và mặt bằng lãi suất huy động cao là những lý do chính khiến một số ngân hàng ngoại, mà chủ yếu là các ngân hàng đến từ Mỹ hay châu Âu quyết định rút khỏi thị trường Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết: “Dịch bệnh kéo dài khiến một số địa phương phải thực hiện giãn cách, nhiều doanh nghiệp cắt giảm tiền lương, cho người lao động nghỉ luân phiên khiến số thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công giảm”.
Kinh tế châu Âu vừa rơi vào một cuộc suy thoái kép, song dường như đã bắt đầu phục hồi trở lại, thậm chí đà tăng có thể vượt Mỹ, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.
Với sự hỗ trợ tích cực từ thị trường thế giới, giá vàng trong nước đồng loạt tăng trong ngày 7/5 với giá cán mốc là 56 triệu đồng/lượng, đặc biệt tại Maritime Bank, SJC giao dịch vượt 56 triệu đồng/lượng.
Liên quan đến tình trạng một số ngân hàng, tổ chức tín dụng có biểu hiện “ép” khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm của các ngân hàng, phối hợp với các ngân hàng kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nếu có, thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm.
Từ ngày 30/4, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức triển khai dịch vụ rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng thông qua mạng lưới các điểm bưu điện trên toàn quốc.
Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN (Thông tư 03) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (Thông tư 01) quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông tư 03 sẽ có hiệu lực từ ngày 17/5/2021.
Phát biểu tại một diễn đàn nhỏ diễn ra trực tuyến của Diễn đàn châu Á - Bác Ngao ngày 18/4, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Li Bo cho biết ngân hàng này đang nghiên cứu các quy định quản lý đối với bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số.
Mặc dù Ngân hàng Nhà nước khẳng định đang kiểm soát tốt dòng vốn tín dụng đổ vào bất động sản, tuy nhiên trong bối cảnh sốt đất diễn ra ở nhiều nơi, việc cho vay mua nhà đất lại đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến khâu thẩm định dự án, quản lý tín dụng bất động sản của các tổ chức tín dụng. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu bản thân các ngân hàng không giám sát chặt điều này, có thể dẫn tới nhiều hệ lụy, nợ xấu về sau.
Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ngành ngân hàng đã đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm chuyển đổi số toàn diện. Câu chuyện số hóa không chỉ diễn ra với các ứng dụng giúp tăng trải nghiệm khách hàng mà còn đi từ các khâu cốt lõi trong quản trị nội bộ của mỗi ngân hàng.
Tại Việt Nam dịch COVID-19 bùng phát thời gian qua tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến doanh thu và dòng tiền trả nợ của khách hàng, từ đó tác động đến hoạt động tín dụng ngân hàng.
Theo các ngân hàng, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (CASA) gần như bằng 0 nên tỷ lệ CASA càng cao sẽ tạo tiền đề giúp ngân hàng cải thiện biên thu nhập lãi thuần (NIM), đồng thời có thêm điều kiện cạnh tranh về lãi suất cho vay trên thị trường.
Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, nhiều ngân hàng truyền thống đã "chuyển mình", ứng dụng công nghệ để hình thành và phát triển ngân hàng số.
Trong mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021, nhiều ngân hàng đã trình phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm giúp các ngân hàng tăng vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh COVID-19 kéo dài.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951-6/5/2021), Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển UB Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu” trên phạm vi toàn quốc.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 450/QĐ-TTg quy định về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ.