Mắt bị giả mạc sẽ làm giảm thị lực nếu không điều trị đúng cách

Giả mạc là màng viêm màu trắng đục, bám vào mặt sau của mi mắt và chỉ nhìn thấy khi lật mi lên.

Viêm kết mạc nặng rất dễ dẫn đến có giả mạc.

Theo BS. Hoàng Cương, bệnh viện mắt Trung ương: Mắt xuất hiện giả mạc là một dạng kết thúc của bệnh viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ, hiện tượng này thường khiến mọi người lo sợ bởi khi có giả mạc việc điều trị sẽ khó khăn hơn.


Nhiều người bị viêm kết mạc ở mức độ nặng có thể dẫn tới xuất hiện giả mạc ở mắt. Giả mạc là màng viêm màu trắng đục, bám vào mặt sau của mi mắt và chỉ nhìn thấy khi lật mi lên. Giả mạc thường mọc ở mi, kết mạc mi trên/mi dưới, khi xuất hiện giả mạc tức là bệnh đang có chiều hướng nặng thêm.


Những dấu hiệu nhận biết mắt có giả mạc: Bệnh nhân bị viêm kết mạc trong đợt cấp thường có các triệu chứng: Sưng, cộm, ngứa mắt, chảy nước mắt, mắt có nhiều nghèn, viêm giác mạc, gây mờ thể lực… Nếu sau 3 – 5 ngày điều trị các tình trạng này không thuyên giảm, thậm chí có hiện tượng sưng nề mi, chảy dịch hồng hồng như máu thì rất có khả năng đã có giả mạc.


Cách xử trí: Khi bị giả mạc, mắt bị sưng rất nặng và thường kéo dài do giả mạc bít vào mặt sau mắt làm cho thuốc không ngấm vào được. Vì thế bệnh nhân cần phải đến bệnh viện khám và bóc giả mạc, những trường hợp phải bóc giả mạc, thường sau 10 ngày bệnh mới có xu hướng lui giảm và khỏi.


Lớp giả mạc cần phải được lấy ra để rút ngắn thời gian điều trị, giúp mắt mau lành hơn. Trong khi tiến hành bóc giả mạc có thể chảy máu nhẹ, cảm giác khó chịu, cộm trong vài ngày. Bệnh nhân sẽ được các bác sĩ cho nhỏ thuốc kháng sinh và kháng viêm cho đến khi bề mặt mắt lành hoàn toàn. Đa số sau khi điều trị, bệnh sẽ lành hoàn toàn nên bệnh nhân không nên quá lo lắng.


Các bác sĩ cũng khuyến cáo, để phòng bệnh viêm kết mạc, quan trọng nhất là vệ sinh tay, mắt thường xuyên. Có thể rửa mắt bằng nước muối sinh lý hoặc nước mắt nhân tạo các loại khi có người xung quanh bị đau mắt đỏ, khi có dịch cần tránh chỗ đông người để không bị lây bệnh.


TN/Báo Tin Tức
Người dân không tự điều trị đau mắt đỏ để tránh biến chứng nặng
Người dân không tự điều trị đau mắt đỏ để tránh biến chứng nặng

Theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương (Bộ Y tế), thời gian gần đây trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng 150-200 ca đến khám và điều trị bệnh đau mắt đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN