Bỏng cả hai đầu gối do bó thuốc nam

Ngày 6/6, bác sỹ Chế Thanh Đoan, Phó trưởng Khoa Cơ xương khớp - Bệnh viện Nhân dân 115, TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị một nữ bệnh nhân bị bỏng hai đầu gối do đắp thuốc nam khi đau khớp gối.

Bệnh nhân là chị N.T.T (40 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đến Bệnh viện Nhân dân 115 ngày 27/5 trong tình trạng sốt cao, 2 đầu gối bị sưng đỏ, có nhiều bóng nước.

Chị T cho biết, trước đó chị thấy đau khớp gối, đau tăng khi vận động, giảm đau khi nghỉ ngơi, không nóng đỏ. Tin lời giới thiệu của người khác, bệnh nhân đến khám, điều trị thuốc nam và được chỉ định bó thuốc nam nóng vào 2 khớp gối liên tục trong 3 ngày.

Sau 3 ngày bó thuốc, bệnh nhân cảm thấy bỏng rát ở gối, vùng da quanh 2 khớp gối nổi bóng nước kèm sốt nên nhập viện Bệnh viện Nhân dân 115.

Tại Khoa Cơ xương khớp, bệnh nhân được chẩn đoán viêm da có mủ, thoái hóa khớp gối, được truyền kháng sinh tĩnh mạch, giảm đau, hạ sốt. Sau 10 ngày điều trị, hiện bệnh nhân hết sốt, giảm đau, vết thương dần lành lại.

Bác sỹ Chế Thanh Đoan khuyến cáo, bệnh nhân thoái hóa khớp gối hoặc có vấn đề về xương khớp nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, điều trị đúng cách. Đặc biệt, bệnh nhân không nên bó thuốc theo kinh nghiệm dân gian nhằm tránh để lại di chứng khó lường.

Đinh Hằng (TTXVN)
Dễ gặp nguy hiểm khi tự chữa bệnh bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc
Dễ gặp nguy hiểm khi tự chữa bệnh bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Vì tin theo quảng cáo trên mạng xã hội hay nghe truyền tai nhau, không ít người dân bị bệnh đã tin tưởng chữa bằng nhiều loại thuốc nam không được kiểm chứng sử dụng dẫn đến những hậu quả khôn lường, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN