Những tiến bộ mới trong nghiên cứu hình ảnh não đang mang lại hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân đột quỵ trên toàn thế giới – những người phải sống chung với tình trạng mất kiểm soát bàng quang sau tai biến.
Nhu cầu đặc biệt đối với thuốc Ozempic của hãng Novo Nordisk và các loại thuốc giảm cân khác đang khiến thuốc giả xuất hiện nhiều hơn trên toàn cầu.
Được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn đầu dương tính với thụ thể hormone ở tuổi 51, cô Dianne Wilson - sinh sống ở Mỹ - đã nuôi ý chí và nghị lực để vượt qua các giai đoạn điều trị, từ cắt bỏ khối u, xạ trị rồi hóa trị.
Ngày 2/10, hãng dược phẩm Novartis của Thụy Sĩ thông báo các thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc Iptacopan mới phát triển của hãng đã cho kết quả tích cực trong điều trị một căn bệnh thận hiếm gặp.
Một nghiên cứu mới đây do các nhà nghiên cứu của trường Đại học Sydney (Australia) thực hiện cho thấy không chỉ những bài tập thể dục được xây dựng có cấu trúc, mà ngay cả các hoạt động thể chất ngẫu nhiên trong thời gian ngắn như leo cầu thang hoặc lau nhà cũng có lợi cho sức khỏe con người và làm giảm nguy cơ mắc bệnh.
Các nhà nghiên cứu Mỹ đã xác định được một mô hình hoạt động của não bộ, được coi là "dấu ấn sinh học" liên quan đến các biểu hiện lâm sàng cho thấy sự phục hồi của bệnh nhân trầm cảm kháng thuốc được điều trị bằng một thiết bị kích thích não sâu (DBS) mới. Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) đã đưa ra thông báo này ngày 20/9.
Sáng 18/9, theo ứng dụng PAM Air (mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam phủ rộng tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, do Công ty Cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L quản lý), chỉ số không khí tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) ở mức 165 (rất có hại cho sức khỏe), chỉ số bụi mịn PM 2.5 là 103.2, cảnh báo tình trạng khẩn cấp, ảnh hưởng tới sức khoẻ tất cả người dân trong khu vực.
Sau 5 ngày liên tiếp làm thử thách dán ngược vùng trán để qua đêm, cô gái chủ tài khoản @itzamelika trên TikTok – một người làm nội dung nổi tiếng tại Đức – cho biết mặc dù nếp nhăn trên trán của cô đã biến mất hoàn toàn nhưng giờ đây cô rất khó để nhướng lông mày.
Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, bệnh nhân bị rối loạn tâm thần do sử dụng rượu, bia phải nhập viện có xu hướng gia tăng. Đáng báo động, các bệnh nhân có xu hướng tập trung trong nhóm người trẻ tuổi từ 20 - 40 tuổi, đang trong độ tuổi lao động.
Những người trẻ tuổi có nguy cơ gặp phải các triệu chứng về đường hô hấp, đặc biệt là viêm phế quản và tình trạng khó thở, chỉ sau 30 ngày sử dụng thuốc lá điện tử. Kết luận này được đưa ra trong nghiên cứu được công bố ngày 15/8.
Ở tuổi 50, liệu bạn có còn làn da mịn màng và săn chắc? Đây là điều mà nhiều phụ nữ mong muốn, đặc biệt là với những phụ nữ bị tình trạng da sần vỏ cam (cellulite) vốn xuất hiện ở 90% phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh.
Kể từ ngày 14/8, các loại bột làm bánh mì, không phải bột mì hữu cơ, ở New Zealand đều được bổ sung acid folic - tên gọi khác của vitamin B9 - nhằm ngăn chặn nguy cơ dị tật ống thần kinh - khuyết tật bẩm sinh xảy ra ở não và cột sống của thai nhi.
Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ ngày 4/8 đã lần đầu tiên phê duyệt một loại thuốc viên để điều trị chứng trầm cảm sau sinh - tình trạng gây ảnh hưởng đến khoảng 500.000 phụ nữ ở nước này mỗi năm.
Cuộc điều tra toàn diện đầu tiên về thói quen ngủ của thanh niên Australia cho thấy giấc ngủ kém chất lượng có thể là dấu hiệu cảnh báo về tình trạng sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần.
Ngày 14/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo xếp chất làm ngọt nhân tạo aspartame - được sử dụng phổ biến trong một số thực phẩm và đồ uống - vào danh sách "các chất có thể gây ung thư cho con người". Tuy nhiên, WHO không thay đổi khuyến cáo về mức tiêu thụ hằng ngày có thể chấp nhận được đối với chất này.
Ngày 12/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học quốc tế “Dinh dưỡng thực vật và giải pháp sức khỏe của thế kỷ 21" đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia quốc tế hàng đầu về lĩnh vực dinh dưỡng thực vật của Việt Nam, Hoa Kỳ, Singapore.
Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học College London (Anh) và Đại học Cộng hòa của Uruguay mới đây đã phân tích dữ liệu từ 35.080 người tham gia Ngân hàng sinh học của Anh và kết luận rằng ngủ trưa là chìa khóa để duy trì khối lượng của não khi con người già đi. Những giấc ngủ trưa sẽ giúp cho não bộ phát triển khỏe mạnh và con người cảm thấy trẻ hơn từ 3-7 tuổi.
Rối loạn giấc ngủ khiến con người dễ bị cúm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, trong đó có COVID-19, vốn có thể khiến người mắc phải nhập viện. Đây là kết quả nghiên cứu do Đại học Helsinki (Phần Lan) và Trường Y Harvard, Đại học Yale, Đại học Stanford (Mỹ) phối hợp thực hiện và được đăng tải trên Tạp chí y khoa eBioMedicine ngày 8/6.
Nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Y học Ung thư và Sinh học Tế bào (Viện Centenary) của Australia thực hiện đã tiết lộ những phát hiện quan trọng về cơ chế phân tử cơ bản của bệnh ung thư vú. Phát hiện này mở ra triển vọng về một phương pháp điều trị mới hiệu quả hơn đối với căn bệnh vốn cướp đi tính mạng của trên 3.000 người ở Australia mỗi năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà nghiên cứu của trường Đại học Queensland và Đại học New South Wales tại Australia đã phát triển một hạt nano có kích thước một phần tỷ mét có khả năng nhắm mục tiêu vào các tế bào ung thư và xử lý các khối u não ác tính.
Ngày 27/5, tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin: “Hút thuốc lá là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp và đặc biệt là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, ước tính rằng mỗi năm gây ra 60.000 ca”.