Làm rõ cơ chế béo phì tác động đến ung thư nội mạc tử cung

Một nghiên cứu mới đây do Trung tâm Nghiên cứu Béo phì phối hợp với Trung tâm Sản - Phụ khoa thuộc Trường Y, Đại học King Saud của Saudi Arabia thực hiện đã làm rõ mối liên hệ giữa béo phì và nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Kết quả cho thấy sự khác biệt đáng kể trong thành phần protein của khối u giữa bệnh nhân béo phì và không béo phì, qua đó cung cấp thêm bằng chứng về các cơ chế phân tử chi phối sự hình thành và tiến triển của bệnh.

Sử dụng kỹ thuật khối phổ tiên tiến, các nhà khoa học đã xác định hơn 6.300 protein trong mô khối u, trong đó 456 protein có sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm bệnh nhân. Những phát hiện này cho thấy béo phì không chỉ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh mà còn ảnh hưởng đến đặc tính sinh học của khối u, bao gồm các quá trình miễn dịch, chuyển hóa và cơ chế di căn của tế bào ung thư.

Nhóm nghiên cứu cũng xác định một số protein có tiềm năng trở thành dấu ấn sinh học, góp phần phân loại bệnh nhân chính xác hơn và hỗ trợ cá thể hóa điều trị.

Trong bối cảnh tỷ lệ béo phì gia tăng tại nhiều quốc gia, các nhà khoa học nhận định việc xác định các dấu hiệu sinh học đặc hiệu có thể giúp nâng cao hiệu quả phát hiện sớm, tối ưu hóa điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Hoàng Nhương (TTXVN)
Cảnh báo tình trạng thanh niên thừa cân, béo phì có nguy cơ tử vong sớm
Cảnh báo tình trạng thanh niên thừa cân, béo phì có nguy cơ tử vong sớm

Việc tăng cân quá sớm trong những năm đầu của tuổi trưởng thành có thể nguy hiểm hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN