Nghiên cứu mới từ Đại học King's College London (Vương quốc Anh), công bố trên tạp chí Aging, đã chỉ ra rằng theobromine - một chất hóa học thực vật có trong sôcôla đen - có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kìm hãm các dấu hiệu lão hóa sinh học.
Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 20/12 đã phê duyệt Zepbound - loại thuốc đầu tiên được sử dụng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ (OSA) ở bệnh nhân béo phì. Đây được coi là bước đột phá trong điều trị một tình trạng nguy hiểm ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học tại Đại học Tự do Brussels (ULB) thực hiện đã mang đến tia sáng hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân ung thư vú và tuyến tiền liệt trên toàn thế giới.
Ung thư đại trực tràng, căn bệnh vốn được xem là của người cao tuổi, đang ngày càng ảnh hưởng nhiều đến thế hệ trẻ trên toàn cầu. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí The Lancet Oncology cho thấy thực trạng đáng lo ngại khi 27/50 quốc gia được khảo sát ghi nhận sự gia tăng ca bệnh ở người dưới 50 tuổi trong giai đoạn 2013-2017.
Một chương trình sàng lọc ung thư vú tại Mỹ vừa công bố những kết quả đáng chú ý về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phát hiện ung thư vú qua chụp nhũ ảnh.
Một nghiên cứu đột phá vừa được công bố trên tạp chí Nature Medicine cho thấy phương pháp kích thích điện não bộ có thể giúp người bị chấn thương cột sống phục hồi khả năng đi lại.
Các nhà nghiên cứu Australia đã đạt được bước đột phá trong chẩn đoán dạng trầm cảm nặng bằng cách phân tích biểu cảm khuôn mặt và hoạt động của não bộ.
Những người không có thói quen ngủ điều độ (ngủ đúng giờ và đủ giấc) có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch nghiêm trọng ở mức độ cao hơn so với những người ngủ điều độ.
Các chuyên gia y tế cho biết đi bộ là một cách dễ dàng để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, tăng cường thể lực và ngăn ngừa bệnh tật. Đây là bước khởi đầu tuyệt vời hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh, nhưng vẫn cần kết hợp với các bài tập sức bền khác.
Trường Đại học Tel Aviv (TAU) ngày 12/11 thông báo đã xác định biến thể của một loại protein quan trọng trong cơ thể người có thể đẩy nhanh tốc độ lây lan bệnh Parkinson trong tế bào não.
Trong nghiên cứu được công bố ngày 7/11, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng việc thực hiện các hoạt động thể chất 5 phút mỗi ngày, chẳng hạn như đi bộ lên dốc hoặc leo cầu thang, có thể giúp cải thiện tình trạng đối với những người bị bệnh huyết áp cao.
Tỷ lệ học sinh mắc phải các bệnh lý về cong vẹo cột sống, dị tật bàn chân đang tăng rất cao. Một trong những nguyên nhân khiến gia tăng bệnh lý trên là do trẻ dùng điện thoại nhiều trong thời gian dài.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã đạt tiến triển trong việc định vị tổn thương do ung thư tuyến giáp thể tủy (MTC), căn bệnh vốn rất khó xác định tổn thương di căn.
Các nhà nghiên cứu của Australia đã phát hiện ra các dấu hiệu viêm trong máu của những bệnh nhân có tình trạng COVID kéo dài (hay còn được gọi là "long COVID”), qua đó có thể giải thích tại sao nhiều người mắc các vấn đề về tim.
Việc tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm và trải qua ban ngày với ánh sáng yếu khiến nguy cơ tử vong cao hơn. Đây là kết quả nghiên cứu mới được các nhà khoa học Australia công bố ngày 31/10.
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 22/2024/TT-BYT quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó nêu rõ điều kiện, tiêu chí và định mức được thanh toán...
Tin vui cho các cặp vợ chồng có kế hoạch sinh con khi người chồng đang điều trị tiểu đường bằng Metformin: Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí y khoa danh tiếng The BMJ đã khẳng định rằng việc sử dụng thuốc này không làm tăng nguy cơ gây dị tật bẩm sinh ở trẻ.
Các nhà nghiên cứu của Australia đã tìm thấy mối liên hệ giữa chứng ngủ ngáy và huyết áp cao.
Nghiên cứu được công bố ngày 23/9 trên Tạp chí Nội tiết học và chuyển hóa lâm sàng của Hiệp hội Nội tiết của Đại học Oxford (Anh), cho thấy lượng caffeine vừa phải, khoảng 3 tách cà phê hoặc trà mỗi ngày, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh đa bệnh lý tim mạch chuyển hóa.
Một nhóm nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện ra các đồng dạng protein tăng lên trong quá trình tập thể dục và hỗ trợ đốt cháy chất béo. Phát hiện này có thể mở đường cho việc phát triển một loại thuốc mới giúp người dùng giảm cân mà không cần ăn kiêng.
Theo PGS.TS Nguyễn Bách, Trưởng khoa Nội thận lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), tại Việt Nam, trong 100 người thì có khoảng 6 - 8 người có khả năng mắc các vấn đề về thận, đa phần là không có triệu chứng. Rất nhiều người trẻ mắc thận được phát hiện khi đã ở giai đoạn nặng và phải chạy thận.