Phương pháp điều trị mới đối với một số loại ung thư ở phụ nữ

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, hai nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu Singapore dẫn đầu đã phát hiện ra các phương pháp điều trị mới cho một số loại ung thư ảnh hưởng đến phụ nữ, điển hình là ung thư biểu mô tế bào sáng buồng trứng và ung thư vú thể tam âm.

Nhiều bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào sáng buồng trứng và nội mạc tử cung đáp ứng kém với hóa trị liệu tiêu chuẩn. Những loại ung thư này rất khó điều trị, một phần là do các đặc điểm tế bào bất thường của khối u, sự phát triển mạch máu bất thường và môi trường khối u - tức là các tế bào ung thư bao quanh khối u- cho phép chúng lẩn tránh hệ thống miễn dịch. Các loại ung thư biểu mô tế bào sáng này ảnh hưởng đến người châu Á nhiều hơn so với các nhóm dân số khác, chiếm tới gần 30% các trường hợp ung thư buồng trứng ở Nhật Bản so với khoảng 12% ở các nước phương Tây.

Nhóm Thử nghiệm ung thư phụ khoa châu Á-Thái Bình Dương do Giáo sư David Tan, cố vấn cao cấp tại khoa huyết học-ung thư của Viện Ung thư Đại học Quốc gia Singapore (NCIS) thành lập, đã thực hiện thử nghiệm Lara từ năm 2021 đến năm 2023 tại Singapore và Hàn Quốc. Nghiên cứu Lara phát hiện việc kết hợp hai loại thuốc pembrolizumab và lenvatinib cho kết quả đầy hứa hẹn trong điều trị bệnh nhân mắc ung thư nội mạc tử cung và biểu mô tế bào sáng buồng trứng tái phát kháng lại các phương pháp điều trị tiêu chuẩn.

40% số bệnh nhân tham gia thử nghiệm có khối u giảm kích thước từ 30% trở lên trong vòng 24 tuần điều trị đầu tiên và 50% số bệnh nhân không có dấu hiệu tiến triển bệnh trong hơn 6 tháng. Lenvatinib đã ngăn chặn các tín hiệu hỗ trợ khối u phát triển, đồng thời giúp các tế bào miễn dịch dễ tiếp cận môi trường khối u. Pembrolizumab sau đó tăng cường phản ứng miễn dịch của cơ thể để nhận biết và tấn công các tế bào ung thư. Giáo sư Tan lưu ý rằng một nghiên cứu gần đây tại Mỹ đã cho thấy kết quả tương tự, càng khẳng định thêm kết quả của thử nghiệm Lara.

Một nghiên cứu khác đối với bệnh nhân mắc ung thư vú thể tam âm giai đoạn tiến triển chưa được điều trị đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ kéo dài sự sống. Ung thư vú thể tam âm (không có 3 proteins thường tìm thấy trong tế bào ung thư vú: thụ thể ER, PR và HER2) là một loại ung thư ác tính, ảnh hưởng nhiều hơn đến phụ nữ dưới 40 tuổi, tái phát sớm, có xu hướng di căn và người bệnh có thời gian sống sót ngắn hơn. Theo Giáo sư Rebecca Dent, Phó Giám đốc điều hành lâm sàng tại Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore, loại ung thư này chiếm khoảng 15% tổng số ca ung thư vú ở Singapore.

Các bệnh nhân tham gia thử nghiệm được điều trị bằng datopotamab deruxtecan (Dato-DXd), một loại thuốc kết hợp kháng thể nhắm mục tiêu và tiêu diệt các tế bào khối u trong khi bảo tồn các tế bào khỏe mạnh. Kết quả cho thấy thời gian bệnh nhân sống chung với bệnh mà bệnh không tiến triển đã tăng gấp đôi, trung bình lên 10,8 tháng khi sử dụng Dato-DXd so với biện pháp hóa trị, trong khi tỷ lệ kéo dài sự sống cũng được cải thiện. Khoảng 63% bệnh nhân có khối u được thu nhỏ ổn định khi sử dụng Dato-DXd, so với 29% khi sử dụng hóa trị.

Hiện tại, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và Cơ quan Khoa học Y tế Singapore đều coi thuốc này là một phương pháp điều trị đầu tay cho ung thư vú thể tam âm.

Đỗ Vân (TTXVN)
Tiến triển mới trong nghiên cứu thuốc điều trị ung thư
Tiến triển mới trong nghiên cứu thuốc điều trị ung thư

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 20/4, Khoa Y thuộc Đại học Chulalongkorn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thái Lan và các đối tác đã công bố tiến triển trong việc phát triển một loại thuốc sinh học điều trị ung thư do Thái Lan sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN