Xem tàu ngầm Mỹ phá băng, trồi lên tại Bắc Cực

Một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã có màn phá băng dày đầy ngoạn mục trong cuộc tập trận tại Bắc Băng Dương.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm USS Toledo ngoi lên dưới lớp băng dày. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 9/3 đưa tin tàu ngầm USS Toledo của Mỹ đã tham gia cuộc tập trận kéo dài 3 tuần mang tên Ice Exercise để đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu trong khu vực Bắc Cực.

Tàu USS Toledo lớp Los Angeles đã phá vỡ lớp băng dày 40cm trên biển Beaufort, phía Bắc Alaska vào đầu tháng 3 (video dưới: nguồn: Daily Mail).

Phó Đô đốc Daryl Caudle – chỉ huy trưởng Lực lượng Tàu ngầm Mỹ - nói: “Bắc Cực là hành lang chiến lược giữa Ấn Độ-Thái Bình Dương, châu Âu và Mỹ để mở rộng cạnh tranh. Lực lượng Tàu ngầm phải duy trì sẵn sàng thông qua huấn luyện trong điền kiện ở Bắc Cực để đảm bảo có thể bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và duy trì cân bằng quyền lực tại Ấn Độ - Thái Bình Dương và châu Âu”.

USS Toledo là một trong hai tàu ngầm tham gia Ice Exercise - cuộc tập trận tổ chức hai năm một lần. Tàu ngầm còn lại là USS Connecticut.

Hải quân Mỹ đã dựng một cơ sở tạm thời trên băng ở biển Beaufort, cách Vịnh Prudhoe (bang Alaska) 281 km.

Lực lượng Tàu ngầm Mỹ đã hoạt động tại Bắc Cực trong nhiều thập niên qua.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cận cảnh tên lửa Kalibr vùn vụt bay từ tàu ngầm Nga nã khủng bố ở Syria
Cận cảnh tên lửa Kalibr vùn vụt bay từ tàu ngầm Nga nã khủng bố ở Syria

Các tên lửa hành trình Kalibr đã bay vun vút đi từ hai tàu ngầm Nga ở trên Địa Trung Hải, đánh trúng các mục tiêu khủng bố ở tỉnh Deir-ez-Zor, Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN