Trung Quốc lần đầu tiên cho bay chiến đấu cơ J-20 thế hệ 5

Trung Quốc đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20, phiên bản sửa đổi, nâng cấp do nước này tự chế tạo. Thông tin trên được công bố hôm 3/12 trên cổng thông tin Sina.

Máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc. Ảnh: defensetech.org.


Theo đó, máy bay J-20 phiên bản mang mã số "2013" là sản phẩm thuộc dự án hiện đại hóa lần thứ 3. Sự khác biệt chủ yếu của mẫu mới này là trên mũi máy bay không có bộ phận thu áp suất không khí, điểm đặc trưng của các phiên bản trước đó.

Tuy nhiên, các đặc tính hoạt động khác của máy bay thế hệ mới này không được công bố. Máy bay chiến đấu J-20 phiên bản mang mã số "2011" và "2012" được cho bay thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 3 và 7/2014. Hiện Trung Quốc đang phát triển hai mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 là J-20 và J-31.


T.N

Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu đến khu vực giàn khoan
Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu đến khu vực giàn khoan

Máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay từ hướng Đông Bắc đến, ở độ cao 1.500- 2.000 mét, bay 3 vòng trên khu vực tàu Việt Nam hoạt động, sau đó bay ra khỏi khu vực theo hướng Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN