Trung Quốc chuẩn bị cho Lễ duyệt binh lớn kỷ lục mừng Quốc khánh

Lễ duyệt binh mừng Quốc khánh ngày 1/10 tới tại thủ đô Bắc Kinh sẽ là Lễ duyệt binh đầu tiên sau khi Trung Quốc cải cách quân đội. Đây sẽ là lễ duyệt binh có quy mô lớn nhất trong số 14 sự kiện tương tự được tổ chức trong vòng 7 thập kỷ qua.

Chú thích ảnh
Người dân thủ đô Bắc Kinh theo dõi xe tăng quân sự lăn bánh trong lễ tập duyệt sáng sớm 22/9. Ảnh: New York Times

Tờ China Daily dẫn lời Thiếu tướng Cai Zhijun – người phụ trách lễ duyệt binh năm nay – cho hay sự kiện hoành tráng này sẽ kéo dài khoảng 80 phút. Dự kiến, lễ duyệt binh tuần tới sẽ có sự tham gia của nhiều tướng lĩnh và tư lệnh cấp cao. Đây cũng là lần đầu tiên các nữ tướng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trực tiếp tham gia đội hình duyệt binh.

Trong khi đó, theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Bắc Kinh sẽ phô trương những hệ thống vũ khí tối tân nhất của nước này tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc tới đây (1/10/1949-1/10/2019). 

Lễ duyệt binh được tổ chức ngày 1/10 tới sẽ nêu bật quá trình hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là răn đe hạt nhân, diễn ra kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền cuối năm 2012.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã hé lộ một số vũ khí hiện đại trong lúc tổng duyệt ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh hôm 14/9. Ít nhất 2 mẫu máy bay không người lái – được xác định là DR-8 (Wezhen 8) và drone tấn công tàng hình Sharp Sword – đã xuất hiện trong lễ tổng duyệt. DR-8 được cho là sẽ đóng vai trò then chốt nếu như xảy ra xung đột với nhóm tàu sân bay tấn công của Mỹ ở Thái Bình Dương. 

Hình dạng của máy bay do thám này đã thu hút sự chú ý của giới quan sát vì có nhiều điểm tương đồng với UAV siêu thanh Mỹ sử dụng 40 năm trước: chiếc D-21.

Chú thích ảnh
Nhiều vũ khí được bao bọc cẩn thận. Ảnh: RT

Buổi luyện tập ban đêm trong thời gian qua đã tạo điều kiện để người dân có cơ hội chụp lại hình ảnh và video về những vũ khí sẽ phô trương trong ngày 1/10 sắp tới. Một số loại vũ khí khá dễ đoán, như chiếc xe tăng hạng nhẹ mới lớp 15 của Trung Quốc vốn đảm nhận nhiệm vụ tham gia chinh chiến trên địa hình đồi núi.

Xe tăng hạng nhẹ lớp 15 và nhiều phương tiện khác như xe tăng chiến đấu chủ lực lớp 99A được ngụy trang kiểu sa mạc. Điều này cho thấy dường như Bắc Kinh đang quan tâm tới khu vực đặc thù này để triển khai binh sĩ.

Một số vũ khí khác được “bao bọc” kỹ càng dường như được giữ bí mật cho đến ngày diễu binh. Trong những ẩn số này có vũ khí hình dáng bên ngoài giống ngư lôi được cho nhiều khả năng là thiết bị lặn không người lái.

Cuộc diễu binh diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và chính trị. Trong khi cuộc chiến thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang với các đòn tăng thuế từ cả hai bên, tình hình bất ổn liên quan đến cuộc biểu tình ở Đặc khu Hành chính Hong Kong vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hình ảnh quân đội Trung Quốc điều động số lượng lớn vũ khí về Bắc Kinh trước lễ duyệt binh mừng Quốc khánh. (Nguồn: RT)

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Video tập trận giữa Nga, Trung Quốc và Ấn Độ
Video tập trận giữa Nga, Trung Quốc và Ấn Độ

Nga đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn phối hợp cùng Trung Quốc và Ấn Độ với thao trường gồm Biển Caspian và Trung Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN