Trung Quốc bố trí lại binh lực đối phó với liên minh Mỹ, Nhật

Trung Quốc đang xem xét bố trí lại 7 đại quân khu của mình xuống còn 5 trong một nỗ lực nhằm phản ứng nhanh chóng đối với một cuộc khủng hoảng tiềm năng, tờ nhật báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) ngày 1/1 cho biết.

Tàu chiến Trung Quốc.


Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng về tuyên bố chủ quyền giữa Bắc Kinh và Tokyo đối với quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông ngày càng gia tăng.

Mỗi quân khu mới sẽ có cơ quan chỉ huy tác chiến hiệp đồng để chỉ huy cả lục quân, hải quân, không quân và một đơn vị tên lửa chiến lược, nguồn tin trên trích dẫn lời các quan chức quân sự cấp cao Trung Quốc cho biết.

Theo tờ Yomiuri, việc tái cơ cấu lại các đơn vị theo kế hoạch trên đánh dấu một sự thay đổi theo chiến lược phòng thủ mới của Trung Quốc mà theo đó quân đội sẽ bảo đảm tính cơ động và phối hợp tác chiến giữa các đơn vị tốt hơn.  “Đây là một biện pháp chủ động nhằm đối phó với liên minh Mỹ-Nhật”, tờ Yomiuri nhận định.

Tờ báo này cũng cho biết, việc tái cấu trúc quân đội cho thấy Bắc Kinh đang nhắm đến việc tăng cường khả năng tấn công để đảm bảo vị trí thống lĩnh trên biển và trên không tại khu vực biển Đông và biển Hoa Đông.

Nhật Bản đang có kế hoạch triển khai phi đội máy bay không người lái “Global Hawk” đầu tiên tới căn cứ không quân ở Misawa, phía bắc đảo Honshu, gần một căn cứ không quân Mỹ. Misawa cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 2.300km về phía bắc.


CT (Theo Straitstimes/AFP)
Thực hư máy bay ném bom Trung Quốc giống B-2
Thực hư máy bay ném bom Trung Quốc giống B-2

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng Internet trong tuần này dấy lên những suy luận rằng chiếc máy bay ném bom tầm xa Hongzha -6K có thể không phải là máy bay duy nhất của Trung Quốc chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN