Thực hư máy bay ném bom Trung Quốc giống B-2

Trong nhiều năm qua, thế giới vẫn theo dõi việc Trung Quốc phát triển máy bay ném bom tàng hình tầm xa mới, và nước này đã có chiếc đầu tiên: Hongzha-6K năm 2013. Đáng chú ý, các nhà phân tích quân sự Mỹ báo cáo trước Quốc hội nước này tháng 11/2013 rằng chiếc máy bay của Trung Quốc có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Bức ảnh đăng tải trên mạng được cho là máy bay ném bom tàng hình mới của Trung Quốc.


Những hình ảnh được đăng tải trên mạng Internet trong tuần này dấy lên những suy nghĩ rằng chiếc máy bay hai động cơ Hongzha -6K có thể không phải là máy bay duy nhất của Trung Quốc chuẩn bị đưa vào hoạt động. Hình ảnh này cho thấy một máy bay giống như máy bay ném bom B-2 của Mỹ đang đậu trên đường băng. Nó được đăng tải trên trang web Tiexue (Trung Quốc) với những lời bình đây là chiếc máy bay ném bom tàng hình hiện đại mới của nước này.

Những bức ảnh trên nhận được sự chú ý của các chuyên gia nước ngoài. Tim Robinson, Tổng biên tập của tờ "Không gian vũ trụ", một tạp chí hàng đầu của Hội hàng không Hoàng gia tại London đặt câu hỏi về việc liệu những bức ảnh trên đã bị chỉnh sửa?

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh quân sự nhạy cảm của Trung Quốc rò rỉ trên mạng internet. Nhiều trang blog cá nhân chuyên bàn về vũ khí của Trung Quốc đã từng đăng tải hình ảnh, thông tin về các loại vũ khí mới của nước này, điều khiến giới phân tích hoài nghi rằng có thể chính phủ Trung Quốc đã hậu thuẫn cho những hành động trên.

Chẳng hạn như đoạn video được đăng tải trên mạng hồi năm 2012 đã hé lộ hình ảnh chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, J-20 “Annihilator”, khẳng định rằng máy bay này có thể trở thành "khắc tinh" của máy bay tàng hình F-35 (Mỹ).

Washington cũng nghi ngại rằng Bắc Kinh có thể đã có được tài liệu về công nghệ phát triển B-2. Năm 2010, Mỹ từng kết án Noshir Gowadia, một kỹ sư Mỹ gốc Ấn, 32 năm tù vì tội bán thông tin bí mật cho Trung Quốc. Ông này là một trong những kỹ sư chính thiết kế B-2 cho tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman (Mỹ).

Tuy nhiên, cũng có những tin đồn là hoàn toàn sai sự thật. Ví dụ năm 2009, một tin đồn được lan truyền rộng rãi trên mạng rằng Tổng thống Obama đã lên kế hoạch bán thiết kế chi tiết về máy bay ném bom B-2 của Mỹ cho Trung Quốc để trả nợ.


Do đó, các nhà bình luận vẫn có những nghi ngờ về tính xác thực của các bức ảnh máy bay ném bom trên của Trung Quốc.


CT (Theo Foreign Policy)

Bốn đặc điểm lớn về chống tham nhũng ở Trung Quốc
Bốn đặc điểm lớn về chống tham nhũng ở Trung Quốc

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ với số lượng quan tham "ngã ngựa" nhiều, cấp bậc cao, tốc độ tấn công quan tham nhanh và phạm vi rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN