Trung Quốc ‘đánh bại’ Mỹ vào năm 2020?

Nếu xảy ra một cuộc xung đột trong vòng 6 năm tới tại khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, Trung Quốc sẽ đánh bại Mỹ vốn đang bị suy yếu, một chuyên gia Nga dự báo.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.


"Sau khi kết thúc chương trình hiện nay về cải cách các lực lượng vũ trang và hiện đại hóa quân đội, vào năm 2020 Trung Quốc sẽ hoàn toàn có khả năng đánh bại Mỹ cùng các đồng minh ở tây Thái Bình Dương trong một xung đột quân sự cục bộ, qua đó sẽ phá vỡ hoặc làm gián đoạn việc điều động các lực lượng của Mỹ từ các nơi trên thế giới vào khu vực này. Trung Quốc có khả năng đạt được các mục tiêu chính trị trước khi Mỹ tập trung các lực lượng cần thiết để thực hiện cuộc phản công toàn diện trong khu vực”, chuyên gia Vasily Kashin thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Moskva nhận định.

Theo chuyên gia trên, Trung Quốc sẽ có khả năng giáng một cú đánh phi hạt nhân lớn với độ chính xác cao vào các cơ sở hạ tầng giao thông và quân sự của Mỹ trong khu vực, qua đó làm gián đoạn đáng kể tốc độ gia tăng các lực lượng của Mỹ tại vùng chiến sự. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều để có được các phương tiện phòng không hiện đại. Việc Trung Quốc có nhiều tên lửa đạn đạo và có cánh phi hạt nhân với độ chính xác cao khiến các hạm đội Mỹ sẽ bị chuyển hướng sang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo phòng thủ chống tên lửa và tiêu diệt các tổ hợp tên lửa di động.

Hiện Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trong nước và gặp khó khăn về ngân sách. Trong khi đó các lực lượng của Mỹ lại được bố trí rất thưa thớt ở khắp các khu vực trên thế giới.

Hơn nữa, ở một số khu vực như khu vực Trung Cận Đông, sự có mặt của Mỹ là một yếu tố quan trọng cho sự cân bằng chiến lược hiện nay. Mặc dù khu vực châu Á -Thái Bình Dương là một hướng ưu tiên trong chiến lược “xoay trục”, song Mỹ không thể duy trì được ở đây sự tập trung lực lượng như từng duy trì ở bắc Đại Tây Dương trong thời Chiến tranh Lạnh mà không gây tổn hại cho các cam kết của mình ở các khu vực khác trên thế giới.

Ông Kashin cũng lưu ý rằng khái niệm Tác chiến không –biển được các chuyên gia quân sự Mỹ đưa ra nhằm chống lại một cách có hiệu quả các nỗ lực của những quốc gia như Trung Quốc và Iran hướng đến phá vỡ việc triển khai mở rộng các lực lượng Mỹ tại các khu vực liền kề. Theo đó, khái niệm này quy định 3 hướng hành động chính: Tiêu diệt tiềm lực của đối phương trong lĩnh vực quản lý, kiểm tra và thăm dò; phá hủy các phương tiện mà đối phương sử dụng để cô lập vùng chiến sự và ngăn chặn các lực lượng Mỹ tiến vào đó; và tiêu diệt các lực lượng xung kích của đối phương.

Trước đó, Ủy ban Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung trong báo cáo hàng năm công bố tháng 10/2013 đã cảnh báo Trung Quốc đang "nhanh chóng mở rộng và đa dạng hóa" khả năng tấn công các căn cứ Mỹ, tàu chiến và tàu sân bay của Mỹ trên Thái Bình Dương, thậm chí có thể tấn công cả những nơi như đảo Guam mà trước đây ngoài tầm với của Bắc Kinh.

Gần đây nhất, tháng 12/2013, một nhóm các nghị sỹ đã đề xuất lên Ủy ban quốc phòng Quốc hội Mỹ rằng quân đội Mỹ cần vạch ra một kế hoạch tác chiến cụ thể để đối phó với Trung Quốc, đặc biệt là sau khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố về Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.


CT (Theo PressTV/VOR)

Bốn đặc điểm lớn về chống tham nhũng ở Trung Quốc
Bốn đặc điểm lớn về chống tham nhũng ở Trung Quốc

Cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ với số lượng quan tham "ngã ngựa" nhiều, cấp bậc cao, tốc độ tấn công quan tham nhanh và phạm vi rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN