Triều Tiên đe dọa phóng tên lửa phản đối Mỹ, Hàn

Triều Tiên ngày 3/3 de dọa sẽ tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa để phản đối cuộc tập trận quân sự thường niên chung đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa đất đối đất Pukguksong-2 tại căn cứ không quân Banghyon ngày 12/2. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin trên. Trong một bài bình luận, nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo rằng “nhiều loại vũ khí chiến lược mới sẽ bay lên” nếu Seoul và Washington tiếp tục cuộc tập trận này, đồng thời gọi đây là một bước chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược miền Bắc.

Bài bình luận trên có đoạn: “Việc phóng thử các loại vũ khí chiến lược mới là một quyền rõ ràng của một quốc gia có chủ quyền nhằm tăng cường khả năng tự vệ của mình. Bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia trước các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ là điều tự nhiên và cần thiết”.

Trước đó, Triều Tiên hôm 12/2 đã phóng thử một quả tên lửa tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn, mạnh hơn và khó phát hiện hơn so với loại sử dụng nhiên liệu lỏng.

TTXVN/Tin Tức
Xuất hiện nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên
Xuất hiện nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Trong cuộc tham vấn cách đây hai tuần, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ K.T. McFarland đã yêu cầu đưa ra mọi lựa chọn để “đại tu” chính sách của Mỹ với Triều Tiên, bao gồm việc Mỹ công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân và khả năng xung đột quân sự trực tiếp, tờ Wall Street Journal cho hay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN