Tổng thống Mỹ: NATO không còn lỗi thời

Ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng, thảo luận về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau đó, Tổng thống Trump đã khẳng định NATO không lỗi thời như tuyên bố tranh cử trước đây của ông, song vẫn hối thúc các nước thành viên khối quân sự này cần đáp ứng các bổn phận đóng góp tài chính công bằng để có được đảm bảo an ninh cho châu Âu. Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã nhất trí rằng các nước thành viên khác cần đáp ứng trách nhiệm chi 2% GDP cho quốc phòng, và khi đó khối quân sự này sẽ trở nên đảm bảo hơn và quan hệ đối tác giữa các thành viên sẽ còn mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng cảm ơn các nước thành viên NATO về sự ủng hộ đối với quyết định của Mỹ oanh kích căn cứ không quân của Syria hồi tuần trước nhằm đáp trả một vụ tấn công được cho sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường. Cũng theo Tổng thống Trump, hiện tại là thời điểm để chấm dứt cuộc xung đột tại Syria.

Về phần mình, Tổng Thư ký NATO cho biết ông đã cuộc thảo luận hữu ích với Tổng thống Mỹ. Hai bên nhất trí rằng NATO có thể và cần phải làm nhiều hơn trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. NATO có kinh nghiệm và sức mạnh để tạo ra sự khác biệt và chống khủng bố sẽ là một chủ đề quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels vào tháng 5 tới.


Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump cho rằng dù quan hệ với Nga đang mức thấp nhất, song ông sẽ làm hết sức để cải thiện, bày tỏ hi vọng quan hệ hai bên sẽ tốt hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng khẳng định nếu cần thiết, Mỹ sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến Triều Tiên mà không cần sự hỗ trợ của Trung Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Mỹ Trump phát cảnh báo: ‘Triều Tiên đang tìm kiếm rắc rối’
Tổng thống Mỹ Trump phát cảnh báo: ‘Triều Tiên đang tìm kiếm rắc rối’

Song song với lời cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ đang thực sự hành động khi triển khai đội tàu tấn công USS Carl Vinson về phía Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN