Triều Tiên cáo buộc Mỹ kích hoạt 'phiên bản châu Á' của NATO

Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ tìm cách tạo ra phiên bản châu Á của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua một liên minh quân sự Mỹ-Nhật-Hàn.

Tàu sân bay Carl Vinson của Hải quân Mỹ tới cảng Busan, Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung ngày 15/3. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 28/3, tờ Rodong Sinmun đăng tải trong một bài báo rằng liên minh quân sự tam giác Mỹ-Nhật-Hàn đã "tiến tới giai đoạn kích hoạt toàn bộ".

Bài báo nhấn mạnh rằng các lực lượng của Mỹ và Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) cùng quân đội Hàn Quốc mới đây đã tiến hành tập trận đánh chặn tên lửa tên lửa từ Triều Tiên.

Bài báo có đoạn viết: "Mỹ tuyên bố rằng cuộc tập trận trên và cuộc tập trận hải quân chung với Nhật Bản không liên quan tới các cuộc tập trận mang tên Giải pháp then chốt và Đại bàng non vừa qua", và cho rằng đó là "một sự bào chữa không thỏa đáng".


Theo tờ báo, cuộc tập trận đánh chặn tên lửa nói trên liên quan trực tiếp đến cuộc tập trận được dàn dựng theo các điều kiện giả định về tiến hành "tác chiến 4D" và triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), nội dung chủ yếu của các cuộc tập trận Giải pháp then chốt và Đại bàng non.

TTXVN/Tin Tức
Quan chức Mỹ: Triều Tiên lại thử động cơ tên lửa
Quan chức Mỹ: Triều Tiên lại thử động cơ tên lửa

Ngày 27/3, hai quan chức quốc phòng Mỹ nói với kênh truyền hình CNN rằng Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử động cơ tên lửa đạn đạo hôm 24/3 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN