Thụy Điển hướng tới khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự

Theo hãng tin Bloomberg, Chính phủ Thụy Điển đang thực hiện các bước đi nhằm khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự và tăng cường năng lực phòng thủ.

Chú thích ảnh
Lực lượng phòng vệ quốc gia Thụy Điển tham gia cuộc tập trận gần Visby, trên đảo Gotland. Ảnh: AFP/TTXVN

Quốc gia Bắc Âu này cũng đang tăng cường số lượng người được gọi nhập ngũ sau quyết định đưa ra năm 2017 về việc áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự.

Chính quyền Stockholm cam kết tăng chi tiêu quân sự lên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cũng như tăng gấp đôi số lượng lính nghĩa vụ lên đến 10.000 quân vào thập kỷ tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/1, Thủ tướng Ulf Kristersson cho biết cơ quan chức năng sẽ triển khai huấn luyện những đối tượng được gọi vào các lực lượng khẩn cấp trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.

Kế hoạch nhằm tăng cường năng lực phòng thủ dân sự, đồng thời là một lựa chọn cho những đối tượng đi lính nghĩa vụ nhưng chưa sẵn sàng trải qua huấn luyện quân sự. Theo ông, đây là biện pháp cấp bách để tăng cường khả năng phòng thủ tổng thể trong bối cảnh an ninh hiện nay.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Số lượng người Đức từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự tăng vọt
Số lượng người Đức từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự tăng vọt

Dữ liệu từ Văn phòng Liên bang phụ trách các vấn đề dân sự và gia đình (BAFzA) cho thấy số người Đức từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự đã tăng gần gấp 5 lần kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN