Căn cứ quân sự bên trong lãnh thổ Nga tiếp tục bị tấn công

Căn cứ không quân Engels của Nga tiếp tục ghi nhận các vụ nổ lớn, chưa đầy một tháng sau khi cơ sở này nghi bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh Căn cứ không quân Engels, ở Saratov, Nga, ngày 4/12. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn các phương tiện truyền thông Ukraine và Nga đưa tin vào sáng ngày 26/12, căn cứ không quân Engels của Nga, cách biên giới Ukraine hàng trăm km, đã ghi nhận các vụ tấn công.

Hãng thông tấn RBC của Nga đưa tin có ít nhất 2 vụ nổ đã xảy ra. Trong khi đó, hãng tin Baza dẫn lời cư dân địa phương cho biết người dân đã nghe thấy tiếng nổ lớn và còi báo động không kích đã vang lên.

Ông Roman Busargin, Thị trưởng thành phố Engels, cho biết vụ nổ không gây thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng dân sự của khu vực.

“Không có trường hợp khẩn cấp nào xảy ra tại các khu dân cư của Engels. Vụ nổ hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào đối với cư dân. Các cơ sở hạ tầng dân sự không bị hư hại. Thông tin về vụ nổ đang được các cơ quan thực thi pháp luật điều tra”, ông Busargin cho biết trên Telegram.

Chú thích ảnh
Tòa nhà ở Ukraine bị tấn công hôm 25/12. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến liên quan, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành hơn 10 cuộc tấn công bằng tên lửa vào quận Kupiansk ở Kharkiv, nã pháo vào hơn 25 thị trấn dọc theo tiền tuyến Kupiansk-Lyman và tấn công gần 20 thị trấn ở Zaporizhzhia trong ngày 25/12.

Các cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine, nhưng nhận định Kiev và các đồng minh không muốn tham gia vào quá trình này.

Trước đó, ngày 5/12, căn cứ không quân Engels, gần thành phố Saratov, cách thủ đô Moskva khoảng 730km về phía Đông Nam, đã bị tấn công bằng máy bay không người lái. Nga cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng UAV từ thời Liên Xô để tập kích căn cứ này. Giới chức cho biết các UAV này bay tầm thấp nhằm qua mặt phòng không Nga, nhưng vẫn bị đánh chặn. Các mảnh vỡ đã làm hư hại hai máy bay ném bom, khiến 4 quân nhân bị thương. Cùng ngày, một căn cứ không quân khác của Nga ở Ryazan, cách Moskva khoảng 185km, cũng bị tập kích bằng UAV, khiến 3 quân nhân thiệt mạng.

Ukraine chưa từng công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Tuy nhiên, ông Alexey Danilov, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, dự báo sẽ còn nhiều vụ nổ nữa trên khắp nước Nga chừng nào xung đột vẫn còn tiếp diễn.

“Tôi cảnh báo các vụ nổ ở Nga sẽ ngày càng nhiều hơn mỗi ngày. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu Nga tiếp tục thực hiện chính sách mà họ lựa chọn, thì sẽ có những vụ nổ, không chỉ ở đó mà còn ở nhiều thành phố khác”, ông Danilov nói.

Hồi cuối tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine. Mỹ và các đồng minh đã phản ứng bằng cách áp đặt các gói trừng phạt đối với Nga và tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Về phần mình, Moskva đã nhiều lần chỉ trích phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo bất kỳ loại vũ khí nào và bất kỳ chuyến hàng vũ khí nào trên lãnh thổ Ukraine đều bị quân đội Nga coi là mục tiêu hợp pháp.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán về Ukraine, ông Medvedev yêu cầu bảo đảm an ninh cho Nga
Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán về Ukraine, ông Medvedev yêu cầu bảo đảm an ninh cho Nga

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng để bình thường hóa tình hình chiến sự tại Ukraine đang có nguy cơ dẫn tới Chiến tranh Thế giới thứ III, Nga cần được đảm bảo về mặt an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN