Thủ tướng Iraq: IS không cầm cự được lâu ở Mosul

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố các chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ không đủ dũng khí để cầm cự lâu dài ở thành phố Mosul.

Quân đội Iraq bắn đạn pháo tấn công thành trì của IS tại đông bắc Mosul ngày 22/11. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 29/11, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho rằng chiến binh IS sẽ không thể cầm cự lâu dài ở Mosul, bất chấp việc hàng trăm xe bom của nhóm này đã khiến binh sĩ và dân thường Iraq thương vong trong bối cảnh cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát thành phố lớn thứ 2 này dường như còn tiếp diễn trong 2 năm tới.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, ông Abadi nói rằng toàn bộ tổ chức IS sẽ "sụp đổ" trước các lực lượng vũ trang Iraq và thiếu động cơ thúc đẩy chiến đấu như trước khi chúng chiếm đóng vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq.

Ông Abadi, người đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, nói rằng ông hy vọng chính quyền sắp tới ở Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ hậu cần cho Iraq trong chuộc chiến chống IS.

Trong một diễn biến liên quan,
lực lượng của Chính phủ Syria và dân quân đã đánh bật các phần tử khủng bố ra khỏi hai quận của thành phố Aleppo, nhờ đó giành lại quyền kiểm soát toàn bộ phần Đông Bắc thành phố này.

Thông tin trên do Ban chỉ huy dân quân thành phố Aleppo cung cấp cho hãng tin RIA Novosti của Nga. Đại diện lực lượng dân quân thông báo: "Quân đội và dân quân đã giành lại thành công quyền kiểm soát các quận phố Sheikh Khodr và Sheikh Fares. Có thể khẳng định rằng phía Đông Bắc Aleppo hoàn toàn về tay quân đội Chính phủ Syria".

Hiện các đơn vị quân đội và dân quân tiên phong tiếp tục đánh thọc sâu vào phần phía Đông Aleppo từ nhiều hướng cùng lúc.

Theo dữ liệu của Trung tâm hòa giải của các bên tham chiến ở Syria của Nga, vào tối 28/11 quân đội Chính phủ Syria đã hoàn thành giải phóng hơn 40% tổng diện tích phần Đông Aleppo khỏi bọn chiến binh khủng bố.

TTXVN/Tin Tức
IS dùng máy bay không người lái tấn công quân đội ở Mosul
IS dùng máy bay không người lái tấn công quân đội ở Mosul

Ngày 24/11, quân đội Iraq cho biết tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã sử dụng những máy bay không người lái để tấn công binh sĩ Iraq đang tiến vào thành phố miền Bắc Mosul, thành trì quan trọng cuối cùng của IS ở quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN