Thổ Nhĩ Kỳ điều 20 xe quân sự đến Syria     

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin ngày 9/4 các lực lượng Thổ Nhỉ Kỳ đã điều 20 xe quân sự vào khu vực Đông Bắc Syria.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại thành phố Idlib, Syria, ngày 20/2/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

SANA cho biết những xe quân sự này được trang bị súng máy và tiến vào khu vực nông thôn tỉnh Hasakah phía Đông Bắc Syria hiện do các lực lượng nổi dậy kiểm soát. SANA nêu rõ động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động tổng cộng 2.400 xe quân sự và hàng nghìn binh sĩ tới miền Bắc Syria kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ở khu vực này có hiệu lực hôm 5/3 vừa qua.

SOHR cũng cho biết các lực lượng quân đội Thổ Nhĩ  Kỳ ngày 9/4 đã tiến hành các đợt pháo kích vào các vị trí của các lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria. 

Theo SOHR, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các vị trí của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu tại một số khu vực nông thôn của tỉnh Aleppo.

Chính quyền Ankara cáo buộc SDF có quan hệ với lực lượng Đảng Nhân dân người Kurd đã bị cấm hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Hải-Việt Khoa (TTXVN)
Chính phủ Syria lên án báo cáo của OPCW về vũ khí hóa học
Chính phủ Syria lên án báo cáo của OPCW về vũ khí hóa học

Ngày 9/4, Chính phủ Syria chỉ trích một báo cáo của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) là "sai lệch" vì lần đầu tiên đổ lỗi cho chính quyền Damascus tiến hành các vụ tấn công bằng chất độc hóa học năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN