Thổ Nhĩ Kỳ bắt 82 phần tử nghi là thành viên IS

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 3/2, hãng tin nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, trong một cuộc truy quét tại thành phố Istanbul, cảnh sát nước này đã bắt giữ 82 đối tượng bị tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul ngày 21/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Tin cho biết, trong số những người bị bắt, có tới 77 công dân nước ngoài. Các cuộc truy quét của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã được thực hiện trên 16 khu vực tại 10 quận của thành phố Istanbul.

Theo thông báo của các đội cảnh sát chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch truy quét của họ nhằm mục tiêu tấn công những kẻ tình nghi bị cho là hành động thay mặt cho các phần tử thánh chiến, đi đến những vùng xung đột ở Syria và Iraq và chuẩn bị tấn công vào các thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ.


TTXVN/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ biện minh cho chiến dịch quân sự ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ biện minh cho chiến dịch quân sự ở Syria

Ngày 3/2, hãng thông tấn Anadolu đưa tin Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cùng ngày tuyên bố chiến dịch "Nhành ô liu" đang triển khai ở tỉnh Afrin thuộc Syria là để giải phóng những người bị áp bức ở khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN