Thái Lan xúc tiến mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan ngày 2/7 thông báo hải quân nước này đã thông qua kế hoạch trị giá 36 tỷ baht (1,1 tỷ USD) để mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc.

Một chiếc tàu ngầm ở ngoài khơi Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP


Trả lời báo giới, Bộ trưởng Wongsuwan cho biết kế hoạch mua tàu ngầm này là một phần trong ngân sách quốc phòng lớn hơn của tài khóa 2016 với tổng trị giá 207 tỷ baht, tăng 7% so với năm 2015. Ông nói: "Chúng tôi đưa ra quyết định này sau khi xem xét tàu ngầm của nhiều nước".

"Tuy nhiên sau khi cân nhắc về giá cả, chất lượng và nhiều yếu tố khác, chúng tôi đánh giá tàu ngầm Trung Quốc là sự lựa chọn tốt nhất". Ông Prawit nói dự án này sẽ được trình nội các thông qua song không tiết lộ thời điểm chuyển giao.

Các quan chức khẳng định kế hoạch mua tàu ngầm của Thái Lan mang ý nghĩa chiến lược và có thể giúp nước này đảm bảo sự tự do đi lại ở Vịnh Thái Lan.


TN (theo Reuters)
Tàu ngầm Mỹ đang mất dần ưu thế
Tàu ngầm Mỹ đang mất dần ưu thế

Cơn ác mộng của Hải quân Mỹ đang bắt đầu hiện hữu do những công nghệ mới có thể xóa bỏ khả năng ẩn giấu của tàu ngầm Mỹ, vốn thường lặng lẽ biến mất dưới nước sâu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN