Tàu ngầm nào của Nga là đe dọa lớn nhất với Hải quân Mỹ?

Tạp chí National Interest của Mỹ cho hay cuối tháng 3, Nga sẽ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân hiện đại Kazan 885M và có thể là đối thủ đáng gờm nhất của Hải quân Mỹ.

Tàu ngầm Kazan có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với "tiền bối" của nó là tàu ngầm Severodvinsk thuộc đề án 885. Có giả thiết rằng tàu ngầm mới sẽ được bàn giao cho Hạm đội Nga vào năm 2018. Báo trên nhận định: "Tàu ngầm mới sẽ là đối thủ nguy hiểm nhất mà Hải quân Mỹ từng gặp".

Tàu ngầm Kazan được lắp đặt các trang thiết bị đổi mới, phát triển ngay sau khi bắt đầu đóng Severodvinsk. Khi thiết kế tàu ngầm mới, các chuyên gia cũng đã xác định được và loại trừ những điểm yếu phát hiện trong quá trình thử nghiệm tàu tàu Severodvinsk trước đây.

Chuyên gia về trang thiết bị quân sự Nga thuộc Trung tâm phân tích hải quân Mỹ, ông Michael Kofman phân tích rằng tàu Kazan 885M trên thực tế là tàu đầu tiên trong lớp này, đó là kết quả của những cải tiến đáng kể hoàn thiện phiên bản gốc của đề án 885".

Theo ông Kofman, tàu Kazan sẽ là "tàu ngầm hạt nhân hùng mạnh nhất trong hệ thống trang bị của đối thủ tiềm năng".

TTXVN/Tin Tức
Uy lực kinh hoàng của tàu ngầm hạt nhân không người lái Nga
Uy lực kinh hoàng của tàu ngầm hạt nhân không người lái Nga

Các cơ quan tình báo Mỹ ước tính loại tàu ngầm này sẽ được trang bị các đầu đạn hạt nhân loại megaton - những vũ khí hạt nhân lớn nhất hiện nay, với uy lực sát thương tương đương hàng triệu tấn thuốc nổ TNT.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN