Tập đoàn vũ khí Nga sẵn sàng bán S-300 cho Iran

Ngày 2/6, Tập đoàn sản xuất vũ khí quốc doanh Almaz-Antei của Nga cho biết sẽ cung cấp cho Iran hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 tân tiến ngay khi hai bên đạt được một thỏa thuận thương mại.

Tên lửa phòng không S300 của Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Tập đoàn này cho hay nhà chức trách Nga đã dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế với số hàng trên. Hồi năm 2010, Moskva đã hủy bỏ một thỏa thuận bán hệ thống S-300 cho Iran do sức ép từ Phương Tây, song Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 4 vừa qua đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm này.


TN (Theo Reuters)
Nga xác nhận sẽ chuyển giao tên lửa S-300 cho Iran
Nga xác nhận sẽ chuyển giao tên lửa S-300 cho Iran

Nga đã lên tiếng xác nhận về quyết định chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran, song chưa thể thông báo chính xác được thời điểm chuyển giao hệ thống này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN