Syria cáo buộc liên quân Mỹ gây tội ác chiến tranh

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria ngày 8/2 đưa tin Syria gọi cuộc tấn công trong đêm của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại miền Đông nước này là một "tội ác chiến tranh", đồng thời kêu gọi giải tán liên quân này.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Raqa, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin SANA trích dẫn một công hàm của Bộ Ngoại giao Syria gửi tới Liên hợp quốc (LHQ): "Chúng tôi yêu cầu (cộng đồng quốc tế) lên án cuộc tàn sát này và bắt liên quân phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công". Công hàm nêu rõ, liên minh của Mỹ là bất hợp pháp và cần được giải thể.

Ngoài ra, cũng theo SANA, cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào lực lượng được Chính phủ Syria hậu thuẫn tại miền Đông nước này đã khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Cuộc tấn công trong đêm 7/2 nhằm vào các chiến binh bộ lạc tại thị trấn Khusham thuộc tỉnh Deir el-Zour giàu dầu mỏ.

Trong khi đó, cùng ngày 8/2, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng vụ tấn công của liên quân trên nhằm vào lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria là sự việc “đáng tiếc”. Ông khẳng định sẽ đề cập đến vụ việc này trong phiên họp kín của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ về cuộc khủng hoảng nhân đạo Syria diễn ra cùng ngày.

Trả lời báo giới, Đại sứ Nebenzia nhấn mạnh: “Đây là một sự việc vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này”. Ông tin rằng không có sự hiện diện của Nga tại khu vực xảy ra vụ tấn công. 

Đại sứ Nebenzia cũng cho rằng lời kêu gọi của LHQ về việc chấm dứt tình hình bạo lực tại Syria trong vòng 1 tháng để phục vụ công tác nhân đạo là "phi thực tế".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva hoài nghi về phiên bản mà phía Washington đưa ra để mô tả vụ tấn công của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm vào lực lượng ủng hộ chính phủ Syria.

Phát biểu tại một buổi họp báo, bà Zakharova nhấn mạnh phía Nga đang phân tích những thông tin mới cập nhật về vụ việc này và đang xác minh lại các thông tin để có thể đưa ra những đánh giá chính thức cùng những phát biểu liên quan. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra về phiên bản của vụ việc do phía Mỹ trình bày.

Nga: Mỹ muốn thu gom tài sản kinh tế tại Syria

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng mục đích cuối cùng của Mỹ tại Syria không phải là chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng mà là để nhằm thu gom tài sản kinh tế.


Về phần mình, ngày 8/2, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các lực lượng dân quân Syria phải hứng chịu hỏa lực của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu cùng các lực lượng đồng minh địa phương vì đã không thông báo cho quân đội Nga về kế hoạch do thám và tìm kiếm.

Theo một tuyên bố của bộ trên, ngày 7/2, một đơn vị dân quân ủng hộ chính quyền Damascus đã tiến hành một chiến dịch do thám và tìm kiếm tại khu vực một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Deir Ezzor. Chiến dịch này nhằm tìm kiếm và tiêu diệt một nhóm vũ trang chịu trách nhiệm cho các vụ nã pháo vào quân đội chính phủ. Tuy nhiên, trong khi chiến dịch diễn ra, lực lượng dân quân Syria đã bất ngờ phải chịu hỏa lực từ súng cối và hệ thống phóng rocket đa nòng, sau đó bị trực thăng của liên quân Mỹ tấn công.

Trong khi đó, ngày 7/2, liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết đã không kích "các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria" gây ra "vụ tấn công vô cớ" nhằm vào trụ sở của Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu, khiến khoảng 100 dân quân thiệt mạng. Theo một quan chức Mỹ, số thương vong nặng nề nêu bật quy mô lớn của cuộc tấn công, trong đó có khoảng 500 tay súng ủng hộ chính phủ, với sự hậu thuẫn của pháo binh, xe tăng, súng cối và các hệ thống rocket đa nòng.

Trong những thông tin dường như xác nhận phát biểu trên, các hãng truyền thông Syria cho hay liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu đã ném bom các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria ở bờ Đông sông Euphrates, thuộc tỉnh Deir ez-Zor. Một trong những kênh truyền hình nhà nước Syria ghi nhận "hàng chục người chết và bị thương" trong cuộc tấn công này.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga tăng cường phòng thủ quân sự tại Syria
Nga tăng cường phòng thủ quân sự tại Syria

Ngày 7/2, các hãng thông tấn của Nga dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho hay Moskva đang tăng cường phòng thủ tại các căn cứ quân sự của nước này tại Syria và theo dõi chặt chẽ tình hình tại vùng giảm căng thẳng Idlib.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN