Mỹ tiếp tục bảo vệ 7.000 người Syria theo quy chế đặc biệt

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 31/1 cho biết, nước này đã gia hạn quy chế bảo vệ đặc biệt cho người dân Syria, theo đó bảo vệ 7.000 người Syria khỏi bị trục xuất về đất nước bị chiến tranh tàn phá của họ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kritjen Nielsen . Ảnh: independent.co.uk

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kritjen Nielsen nhấn mạnh cần phải gia hạn Quy chế Bảo vệ Tạm thời cho người dân Syria sau khi cân nhắc kỹ lưỡng những điều kiện trên thực địa. Như vậy, quy chế trên sẽ có hiệu lực tới ngày 30/9/2019 và Bộ trưởng Nielsen sẽ xem xét những điều kiện trong thời gian tới để quyết định liệu tiếp tục gia hạn hay chấm dứt quy chế này.

Chính phủ Mỹ đã hủy bỏ quy chế bảo vệ tương tự đối với khoảng 200.000 người El Salvador, 59.000 người Haiti và 5.300 người Nicaragua. Một bộ phận trong số này đã sống tại Mỹ trong hàng thập kỷ qua.

Theo thống kê, cuộc xung đột kéo dài gần 7 năm qua ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 340.000 người, buộc 7 triệu người phải đi sơ tán trong nước và 5,3 triệu người di tản sang nhiều quốc gia khác.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ đề xuất kế hoạch cấp quốc tịch cho những người nhập cư 'Dreamer'
Tổng thống Mỹ đề xuất kế hoạch cấp quốc tịch cho những người nhập cư 'Dreamer'

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ kế hoạch mới liên quan tới chính sách nhập cư, cho phép 1,8 triệu người nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ và bất hợp pháp, còn gọi là thế hệ "Dreamer", nhập quốc tịch trong 10 - 12 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN