Nga tăng cường phòng thủ quân sự tại Syria

Ngày 7/2, các hãng thông tấn của Nga dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho hay Moskva đang tăng cường phòng thủ tại các căn cứ quân sự của nước này tại Syria và theo dõi chặt chẽ tình hình tại vùng giảm căng thẳng Idlib.

Nga đang tăng cường các cuộc không kích tại tỉnh Idlib, miền Bắc Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin cũng cho biết nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra, hiện hoạt động trong tổ chức thánh chiến Tahrir al-Sham, đã có được các hệ thống tên lửa vác vai. Nhóm thánh chiến này, từng có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Syria, đã thừa nhận bắn hạ máy bay chiến đấu Su-25 của Nga bằng một tên lửa phòng không vác vai hôm 3/2 vừa qua.


Liên quan tới vụ máy bay Su-25 của Nga bị bắn hạ ở khu vực gần tỉnh Idlib, miền Bắc Syria, hãng thông tấn Interfax cùng ngày dẫn lời ông Vladimir Shamanov, người đứng đầu ủy ban quốc phòng của Quốc hội Nga, cho biết Moskva đang đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ tạo điều kiện cho Nga tiếp cận khu vực máy bay rơi.


Theo Bộ Quốc phòng Nga, phiến quân Syria đã bắn hạ một chiếc Su-25 và sát hại phi công lái máy bay này trên mặt đất sau khi phi công bung dù thoát khỏi máy bay. Máy bay trên hoạt động ở một khu vực thuộc tỉnh Idlib, nơi đang diễn ra các cuộc không kích dữ dội và giao tranh trên thực địa giữa các lực lượng thuộc Chính phủ Syria với các nhóm phiến quân. Sau vụ việc, Lực lượng Không quân Nga đã tiêu diệt hàng chục phiến quân tại khu vực này.


TTXVN/Báo Tin tức
Su-25 Nga để lộ điểm yếu sau sự cố bị phiến quân Syria bắn hạ
Su-25 Nga để lộ điểm yếu sau sự cố bị phiến quân Syria bắn hạ

Theo một chuyên gia quân sự, vũ khí bắn hạ máy bay tấn công Su-25 của Nga tại khu vực giảm căng thẳng ở Syria có thể là do tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPAD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN